Cảnh báo heo hơi chạy dịch từ Thái Lan về

20/10/2019 14:24 GMT+7

Tin đồn heo từ Thái Lan được nhập về Việt Nam qua đường biên giới khiến giá heo hơi trong nước chững lại, một vài nơi đã giảm đến 4.000 đồng/kg trong tuần qua.

Giá heo chững lại, miền Nam giảm đến 4.000 đồng/kg

Giá heo hơi ở khu vực miền Nam nhiều ngày chững lại quanh mức 60.000 đồng/kg. Sáng nay (20.10), heo hơi tại các tỉnh khu vực Đông Nam bộ từ 60.000 - 62.000 đồng/kg; tại Tây Ninh giảm 3.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg; một số tỉnh miền Tây như Long An, Kiên Giang, Hậu Giang giảm còn 58.000 - 59.000 đồng/kg. Heo hơi ở Tiền Giang giảm mạnh nhất, tới 4.000 đồng/kg, xuống 56.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi chững lại từ hai hôm nay, dao động từ 51.000 - 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi thấp nhất trong vùng tại các tỉnh Tây nguyên từ 51.000 - 52.000 đồng/kg, cao nhất các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đạt 60.000 đồng/kg. Các tỉnh khu vực miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg. Tương tự, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ở Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định đạt 60.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi tại Tuyên Quang đạt 61.000 đồng/kg, tại Hưng Yên 62.000 đồng/kg. Thực tế, giá heo hơi khu vực phía bắc đã biến động, tăng mạnh từ tuần trước nên trong tuần qua ít biến động hơn.

Cơ quan thú ý cần kiểm soát chặt việc heo ngoại chạy dịch xâm nhập vào thị trường Việt Nam

Ngọc Dương

Trong khi đó, giá heo hơi tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng chóng mặt, lên gần 119.000 đồng/kg tại một số tỉnh giáp ranh Việt Nam, tăng hơn 4.000 đồng/kg so với mấy ngày trước, các nơi khác giá cũng trên 110.000 đồng/kg. Ngày 15.10 vừa qua, Bộ NN-PTNT Trung Quốc cũng đã cảnh báo một số huyện ở thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị Choang Quảng Tây đã phát hiện tái dịch tả lợn châu Phi. Ngày 17.10, Bộ NN-PTNT của Trung Quốc cũng thông tin, dịch tả lợn châu Phi kéo dài hơn một năm đã khiến đàn heo của Trung Quốc giảm hơn 40% và kéo giá loại thịt được ưa chuộng của quốc gia châu Á lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Trung Quốc vẫn đưa ra dự báo khá lạc quan khi cho rằng, sản lượng heo tại quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ ổn định từ năm 2020.

Heo chạy dịch từ Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam?

Giá heo hơi sau liên tục nửa tháng tăng phi mã, đột ngột chững lại và có vài ngày giảm sâu được nhiều thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định do heo nhập theo đường mậu biên từ Thái Lan đã vào Việt Nam. Thông tin trên một số diễn đàn chăn nuôi, heo hơi từ Thái Lan vào Việt Nam qua đường biên giới với Campuchia giá bán chỉ 44.000 - 46.000 đồng/kg. Ông H.Bình, thành viên diễn đàn Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thông tin, Thái Lan đang bị bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại 6 tỉnh phía bắc, khiến giá heo tại xứ chùa Vàng này giảm từ 52.000 đồng/kg xuống 46.000 đồng/kg. Theo ông Bình, không loại trừ số heo giá rẻ này là heo chạy dịch được bán sang Việt Nam. Trong khi Việt Nam số trại có heo chưa bị dịch không có bao nhiêu. Nếu nhà nước không kiểm soát lại việc heo bệnh nhập vào biên giới phía nam, sẽ tạo tiếp “thảm họa” cho ngành chăn nuôi trong tương lai gần và thậm chí xa hơn. “Coi chừng nhập phải heo bệnh vào Việt Nam trong giai đoạn này”, ông Bình cảnh báo.
Cục Chăn nuôi - Bộ NN-PTNT cũng cho rằng, mặc dù Campuchia không có heo nhưng không loại trừ khả năng heo sống từ Thái Lan quá cảnh qua Campuchia sau đó vận chuyển sang Việt Nam trong thời gian này. Ông Nguyễn Xuân Dương - Cục trưởng Cục Chăn nuôi tại “Hội nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững” được tổ chức ở Hà Nội tuần qua cũng nhận định “điều này (heo từ Thái Lan nhập quá cảnh Campuchia vào Việt Nam - NV) hoàn toàn có thể xảy ra và khuyến cáo dịch tả lợn châu Phi cũng đã xuất hiện ở Thái Lan. Thế nên, việc để heo còn sống từ Thái Lan xâm nhập vào thị trường Việt Nam trong thời gian này phải được kiểm soát hết sức chặt chẽ, cẩn trọng.

Lượng thịt nhập 9 tháng cao hơn cả năm 2018

Số liệu từ Cục Chăn nuôi - Bộ NN-PTNT cho thấy, trong 9 tháng của năm, cả nước đã nhập khẩu 14.824 tấn thịt heo các loại với tổng giá trị 29,177 triệu USD. Trong khi đó, năm 2018, lượng thịt heo nhập khẩu là 14.295 tấn các loại với tổng giá trị 23,625 triệu USD. Trước đó, năm 2017, cả nước nhập khẩu 6.332 tấn với giá trị 10,6 triệu USD. Cục Chăn nuôi cho biết lượng tiêu thụ heo hơi của mỗi người Việt Nam trung bình đạt khoảng 40,3 kg/năm, đối với thịt heo xẻ đạt 27,4 kg/năm, mức tăng trưởng trung bình 2,1%/năm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.