Chiếm dụng hành lang an toàn cao tốc Long Thành - Dầu Giây làm hàng quán, lối đi

22/04/2019 16:32 GMT+7

Nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn tái diễn nhiều lần nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý.

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vừa có thông cáo báo chí phản ảnh tình trạng xâm phạm hành lang an toàn tuyến cao tốc liên tục xảy ra thời gian qua.
Theo đó, VEC E cho biết hành lang an toàn đường cao tốc là phần đất dọc hai bên đất của tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường cao tốc, giới hạn của hành lang an toàn đường cao tốc được quy định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ khi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) được đưa vào khai thác đến nay, VEC E đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến cao tốc này.
Trong đó, một số trường hợp tái diễn nhiều lần như tại khu vực gần Nhánh A1 - nút giao Vành Đai 2 (phường Phú Hữu, quận 9), một công ty đã tự ý tháo dỡ hai tấm hàng rào lưới B40 và san ủi mặt bằng làm đường đi lại trên phần đất của hành lang an toàn đường cao tốc.
Tương tự, gần Nhánh B1 - nút giao Vành Đai 2 (cũng thuộc phường Phú Hữu), một hộ dân tự ý chiếm dụng đất hành lang an toàn đường cao tốc và thi công đoạn đường dài 150 m, rộng 6,5 m nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào hai bãi container phía trong. Các xe theo đoạn đường này di chuyển ra vào bãi container phía trong gây mất an toàn đối với trạm biến áp nằm tại khu vực, dầm cầu, trụ cầu và mố cầu của nhánh B1.
Còn tại Nhánh A - nút giao quốc lộ 51 (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), một hộ dân tự ý mở tôn hộ lan của đường cao tốc để làm lối đi lại, đồng thời xây dựng hàng quán sát hàng rào tôn hộ lan làm điểm tập kết đón trả khách cho các nhà xe ngay đầu lối vào cao tốc. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông cho các phương tiện đang chuẩn bị lưu thông vào cao tốc.
"Việc vi phạm hành lang an toàn đường cao tốc không những vi phạm quy định của pháp luật, gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn rất cao nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, mất an toàn về cháy nổ và ảnh hưởng đến các tài sản trên đường cao tốc HLD. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm nêu trên đã kéo dài trong suốt thời gian qua, VEC E đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, các vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa được xử lý dứt điểm" - VEC E nêu vấn đề.
Dự án xây dựng đường cao tốc HLD là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực phía nam do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư và quản lý, khai thác. Dự án được khởi công ngày 3.10.2009, thông xe toàn tuyến ngày 8.2.2015, với tổng chiều dài 55 km, đi qua TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.