Chính thức áp thuế tự vệ với phôi thép và thép dài

19/07/2016 07:36 GMT+7

Hôm qua 18.7, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2968 về việc chính thức áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Mức thuế tự vệ chính thức đối với phôi thép được giữ nguyên ở mức 23,3% so mức thuế tự vệ tạm thời hơn 4 tháng trước, với thép dài tăng từ 14,2 lên 15,4%. Lộ trình áp thuế theo hướng giảm dần cho đến năm 2020 sẽ về 0% (nếu không gia hạn). Bộ Công thương đưa ra 3 cơ sở để áp thuế tự vệ chính thức.
Thứ nhất, nhập khẩu phôi thép và thép dài vào VN, đặc biệt là phôi thép, đã có sự gia tăng đột biến trong giai đoạn 2012 - 2015, đặc biệt năm 2015. Thứ hai, đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất phôi thép và thép dài VN trong giai đoạn 2012 - 2015, đặc biệt năm 2015. Thứ ba, có tồn tại mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa sự gia tăng của hàng nhập khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.