Cơ giới hóa sản xuất mía giúp tăng năng suất đường 15 - 20%

15/01/2014 03:20 GMT+7

Tại hội thảo 'Giải pháp sản xuất mía - Việt Nam 2014' cuối tuần qua, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công, cho biết ngành mía đường đang vất vả đối phó với đường giá rẻ nhập lậu từ Thái Lan vì loay hoay không giải quyết được cái gốc là năng suất cây mía.

Canh tác mía ở Việt Nam hiện nay còn lạc hậu, dẫn đến năng suất thấp - Ảnh: Quang Thuần
Canh tác mía ở Việt Nam hiện nay còn lạc hậu, dẫn đến năng suất thấp - Ảnh: Quang Thuần 

“Nếu nhà máy đường và nông dân cùng cải tiến được năng suất mía, cải tiến được công nghệ thu hoạch, sản xuất thì cơ quan ban ngành không cần phải vất vả chống đường nhập lậu như hiện nay, tự đường nhập lậu không còn đất sống trên thị trường”, ông Thành nói.

Theo các chuyên gia trồng mía trên thế giới, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất mía sẽ giúp tăng năng suất đường trên mỗi héc ta thêm 15 - 20%, đồng thời chi phí sản xuất sẽ giảm 20% so với phương thức canh tác hiện tại.

T.Xuân

>> VSSA lại đề nghị tăng thời hạn bảo hộ ngành mía đường
>> Vì sao ngành mía đường ‘dậy sóng’ trước HAGL ?
>> Doanh nghiệp mía đường kêu cứu
>> HAGL tập trung đầu tư vào cao su, mía đường
>> Ngành mía đường chưa được đầu tư bài bản
>> Cơ chế quản lý mía đường quá lạc hậu
>> Nổ tại Tổng công ty mía đường II, một người bị thương
>> Thấp thỏm mía đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.