Cổ phiếu châu Á đồng loạt tăng điểm chào đón TPP

06/10/2015 15:19 GMT+7

(TNO) Thỏa thuận TPP vừa đạt được cùng với hi vọng các nước thành viên sẽ ban bố chính sách nới lỏng tiền tệ đã giúp cổ phiếu châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 6.10.

(TNO) Thỏa thuận TPP vừa đạt được cùng với hi vọng các nước thành viên sẽ ban bố chính sách nới lỏng tiền tệ đã giúp cổ phiếu châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 6.10.

Hãng tin CNBC (Mỹ) cho biết đây là phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp của sàn chứng khoán châu Á, trừ thị trường Trung Quốc vốn vẫn đang đóng cửa để nghỉ lễ Quốc khánh.

Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) tăng 1%, mức cao nhất tính từ ngày 17.9. Trong số các cổ phiếu tăng điểm có nhiều loại thuộc lĩnh vực sắp được hưởng lợi từ TPP, chẳng hạn như cổ phiếu của hãng hóa chất Nihon Nohyaku và tập đoàn sản xuất linh kiện máy móc Iseki & Co.

Tại Úc, chỉ số S&P ASX 200 chốt ở mức cao nhất trong vòng 2 tuần rưỡi qua. Giá cổ phiếu của các công ty khai khoáng lớn như Rio Tinto và BHP Billiton tiếp tục tăng điểm.

Tương tự, chỉ số Kospi (Hàn Quốc) cũng tăng mạnh nhất kể từ hôm 10.8. Cổ phiếu chủ chốt Samsung Electronics tăng hơn 3%. Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc này dự kiến sẽ công bố báo cáo kinh doanh vào ngày 7.10.

Còn trong số các thị trường mới nổi, chỉ số Jakarta Composite (Indonesia) tăng gần 3% lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua, trong khi chỉ số chứng khoán tại Singapore và Philippines cũng đồng loạt tăng hơn 1%. Chối phiên giao dịch ngày 6.10, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,47%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.