Đạm Hà Bắc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới sau khi lỗ âm vốn

Mai Phương
Mai Phương
06/10/2019 13:40 GMT+7

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) ngày 5.10 đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới trong bối cảnh đang thua lỗ nặng.

Theo Nghị quyết được công bố, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc công ty trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 5.10. Quyết định cũng nêu rõ ông Nguyễn Đức Ninh sẽ được hưởng mức lương 17,55 triệu đồng/tháng.
Trước đó, ông Đỗ Doãn Hùng, cựu Tổng giám đốc Đạm Hà Bắc đã bị miễn nhiệm kể từ ngày 1.1.2019 trước thời hạn do những sai phạm trong quá trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc. Ông Nguyễn Đức Ninh trên cương vị Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc công ty được giao phụ trách Ban tổng giám đốc kể từ ngày miễn nhiệm ông Đỗ Doãn Hùng.
Việc thay thế Tổng giám đốc trong bối cảnh Đạm Hà Bắc liên tục thua lỗ và đã âm vốn chủ sở hữu. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019, tính chung 6 tháng đầu năm 2019, Đạm Hà Bắc đạt doanh thu 1.594 tỉ đồng, tăng 35 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại bị lỗ lên đến 220,4 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với mức lỗ của cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tổng lỗ lũy kế của công ty đến hết ngày 30.6.2019 là 2.876 tỉ đồng, cao hơn 108,6 tỉ đồng so với vốn góp chủ sở hữu là 2.722 tỉ đồng.
Công ty Đạm Hà Bắc đã lỗ 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018, và thêm cả 2 quý đầu năm 2019.
Theo giải trình từ công ty, giá bán các sản phẩm nửa đầu năm 2019 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng do giá than cám, giá điện đều tăng. Ngoài ra, công ty đang gặp khó khăn do chi phí tài chính lớn, đặc biệt từ tháng 1.2019, công ty không được kéo dài thời gian trả nợ, không thể cân đối được tài chính để trả đủ nợ gốc cho ngân hàng nên đang phải chịu lãi phạt quá hạn với lãi suất 18% trên nợ gốc quá hạn.
Đạm Hà Bắc là một trong 12 dự án thua lỗ của ngành công thương thời gian qua và đã nhiều lần lên tiếng cầu cứu Chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Cổ phiếu DHB của công ty đang giao dịch trên sàn UPCoM với giá 8.400 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.