Điện thoại, dệt may xuất khẩu hơn 2 tỉ USD trong một tháng

23/02/2016 16:28 GMT+7

Ngày 23.2, Tổng cục Hải quan công bố số liệu xuất nhập khẩu (XNK) tháng đầu năm 2016.

Ngày 23.2, Tổng cục Hải quan công bố số liệu xuất nhập khẩu (XNK) tháng đầu năm 2016.

Sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Samsung Bắc Ninh - Ảnh: M.PSản xuất điện thoại di động tại nhà máy Samsung Bắc Ninh - Ảnh: M.P
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu là 13,36 tỉ USD, giảm 2,7% và nhập khẩu là gần 12,6 tỉ USD, giảm mạnh 11,9% so với tháng trước.
Như vậy, trong tháng đầu tiên cả nước đã xuất siêu được 765 triệu USD (ngược lại với mức nhập siêu 563 triệu USD của tháng trước và 612 triệu USD của tháng 1.2015).
Đặc biệt, có 2 mặt hàng trong tháng đầu tiên đã xuất khẩu hơn 2 tỉ USD là điện thoại các loại và linh kiện cùng hàng dệt may. Cụ thể, xuất khẩu của điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,27 tỉ USD, tăng 31,4% so với tháng 12.2015. Những đối tác chính mà VN xuất khẩu các mặt hàng này trong tháng là EU với 714 triệu USD, chiếm 31,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ, Áo...
Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đầu năm 2016 cũng đạt 2 tỉ USD, giảm 9,3% so với tháng cuối cùng của năm 2015. Các thị trường xuất khẩu chính của hàng dệt may VN gồm Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc…
Ngoài ra, có hai nhóm sản phẩm cũng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện CK được 1,25 tỉ USD và EU là thị trường lớn nhất. Nhóm giày dép các loại xuất khẩu được 1,18 tỉ USD và Mỹ là thị trường lớn nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.