Giá heo hơi mùng 5 tết: Tăng nhẹ ‘lấy hên’ đầu năm

29/01/2020 12:11 GMT+7

Tỷ lệ giao dịch còn thấp, giá heo hơi ngày mùng 5 tết (29.1) vẫn tăng nhẹ,, mức cao nhất 85.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi sáng mùng 5 tết dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, mức cao nhất 85.000 đồng/kg được ghi nhận tại Phú Thọ. Các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình… giá heo hơi từ 83.000 đồng/kg.
Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi các tỉnh từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên-Huế dao động từ 82.000 - 83.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận giá heo hơi cao hơn từ 84.000 - 85.000 đồng/kg. Riêng khu vực Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay vẫn còn thấp với mức 76.000 đồng/kg, chỉ một vài nơi ở Lâm Đồng có mức giá 82.000 đồng/kg nhưng lượng heo bán ra ít.
Khu vực phía nam, giá heo hơi cũng không có nhiều biến động so với mấy ngày trước Tết Nguyên đán. Heo hơi tại Đồng Nai ngày 29.1 dao động từ 80.000 - 81.000 đồng/kg, lượng heo xuất chuồng so với các địa phương khác nhiều hơn, nhưng theo các thương lái, các trại nuôi chỉ xuất heo bán lấy hên đầu năm, chưa muốn bán vội vì giá vẫn không cao lắm. “Heo đẹp thì tăng thêm 1 giá so với trước tết để lấy hên đầu năm, chứ cả người mua lẫn người bán cho đến mùng 5 tết vẫn chưa mặn mà lắm do thị trường chưa tăng. Nếu tăng, đã tăng từ hôm mùng 3 và 4 tết do người tiêu dùng mua làm cúng đưa tiễn ông bà. Hôm nay gần đi làm lại rồi, nhu cầu giảm, trong khi lượng thực phẩm dự trữ trong ngày tết có thể vẫn còn nên chợ ít người mua kẻ bán lắm”, bà Trang - thương lái tại khu vực miền Đông Nam bộ cho biết. Tại miền Tây giá heo hơi trong ngày hôm nay cũng đạt từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Các địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang heo hơi hôm nay dừng ở giá 78.000 đồng/kg.
Tại các chợ dân sinh khu vực thành phố Huế, lượng tiểu thương ra chợ bán hàng thưa thớt, chỉ khoảng 10% so với ngày thường. Theo các tiểu thương, đa số đi bán hàng từ ngày mùng 2 và 3 tết để lấy ngày, sau đó nghỉ. Giá thịt ba rọi sáng 29.1 tại chợ Cầu Hai (Phú Lộc) thấp hơn trước ngày 30 tết từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Giò heo giá 150.000 đồng/kg, thịt ba rọi 200.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, thịt nạc mông 160.000 đồng/kg…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.