Giá ngoại tệ ngày 14.2: USD tiếp tục tăng cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/02/2020 08:46 GMT+7

Giá USD tiếp tục tăng cao trước những thông tin về dịch Covid-19 không mấy khả quan.

Ngày 14.2, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 9 đồng/USD, lên 23.215 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định, Vietcombank mua vào với giá 23.135 đồng/USD, bán ra 23.305 đồng/USD. Eximbank mua USD ở mức 23.160 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD. Giá USD tự do giảm thêm 10 đồng, mua vào còn 23.225 đồng/USD, bán ra 23.255 đồng/USD.
Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt hơn nhưng vẫn lo ngại diễn biến của dịch cúm Covid-19 lây lan ra nhiều nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Chỉ số USD-Index tăng từ mức 98,85 điểm lên 99,1 điểm.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI chung của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 1, thấp hơn mức tăng 0,2% của tháng 12.2019. So với cùng kỳ năm trước, CPI chung tăng 2,5% và vượt ngưỡng mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra, đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số CPI chung vượt qua ngưỡng mục tiêu. Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 8.2 ở mức 205.000 đơn, cao hơn mức 202.000 đơn của tuần trước đó nhưng thấp hơn dự báo ở mức 210.000 đơn.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell cho rằng Fed có hai công cụ chống suy thoái kinh tế; mua trái phiếu chính phủ, được gọi là QED, và trao đổi rõ ràng với các thị trường về các chính sách lãi suất, thường xuyên được coi là hướng dẫn chuyển tiếp. Chủ tịch Powell thông báo cho Quốc hội rằng họ có kế hoạch về việc nới lỏng định lượng nếu cần, với bối cảnh dịch bệnh coronavirus tiếp tục gia tăng và thâm hụt ngân sách lên tới gần 1.000 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.