Giá ngoại tệ ngày 20.2: Covid-19 đẩy USD tăng cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/02/2020 08:44 GMT+7

Giá USD ngày 20.2 trên thị trường tăng cao khi nhà đầu tư lựa chọn làm đồng tiền nắm giữ trong mùa dịch Covid-19. Đồng bạc xanh được hỗ trợ tăng giá trước những thông tin kinh tế Mỹ khả quan.

Ngày 20.2, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, lên 23.234 đồng/USD. Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại ổn định, Eximbank mua USD với giá 23.160 đồng, bán ra 23.290 đồng, Vietcombank mua 23.140 đồng, bán ra 23.310 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, giá giao dịch USD giữa các ngân hàng ngày 19.2 giảm 10 đồng/USD, còn 23.230 đồng/USD.
Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đang ở mức cao kỷ lục, chỉ số USD-Index lên 99,6 điểm. Trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 vừa được Ủy ban thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) vừa công bố khá lạc quan về triển vọng kinh tế năm nay. Cuối tháng 1, kinh tế Mỹ mạnh hơn so với tháng 12.2019. Các thành viên FOMC quyết định giữ nguyên lãi suất, cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay là phù hợp. Việc này sẽ giúp Ủy ban có thời gian đánh giá đầy đủ hơn về tác động của 3 lần cắt giảm lãi suất từ năm ngoái lên nền kinh tế. FOMC cũng kỳ vọng sẽ đạt được mức lạm phát mục tiêu 2% vào khoảng giữa năm nay.
Biên bản cũng đề cập đến những tác động tiêu cực có thể có từ dịch cúm do virus Corona chủng mới, mặc dù thông tin về dịch này vào thời điểm cuộc họp còn ít. Đồng thời, Biên bản cho thấy các thành viên đánh giá tác động của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vẫn còn tương đối hạn chế khi vẫn còn nhiều thuế được áp đặt và căng thẳng có thể bùng lên. Vì các lý do trên, chính sách tiền tệ sẽ luôn được duy trì linh hoạt khi có sự thay đổi của các điều kiện thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.