Giá USD chững lại 'thăm dò' thị trường

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/07/2018 11:23 GMT+7

Diễn biến giá USD sáng 9.7 không rõ nét, mỗi nơi mỗi giá thăm dò thị trường trước khi xác định xu hướng cụ thể.

Sau khi tăng mạnh lên mức 23.220 đồng/USD vào ngày 8.7, giá USD tự do sáng 9.7 khựng lại. Liên lạc một điểm bán USD tại Q.1, TP.HCM lúc 10 giờ, người bán trả lời ngắn gọn: “Chưa có giá, chờ 5 - 10 phút nữa”. Trong khi những điểm khác báo giá USD cũng khác nhau. Có nơi mua USD 23.180 đồng, giá bán 23.210 đồng (giảm 10 đồng so với ngày 8.7); có nơi chỉ mua giá 23.150 đồng/USD, bán ra 23.180 đồng/USD…
Thị trường USD tự do đang bị “nhiễu” bởi thông tin chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc nên đẩy giá ở mức cao.
Trong hệ thống ngân hàng, xu hướng giảm áp đảo. Eximbank giảm nhẹ giá bán 10 đồng, còn 23.080 đồng/USD, giá mua giữ ở mức 22.980 - 23.000 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank ở mức 22.995 đồng, giá bán ở mức 23.065 đồng.
Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, còn 22.632 đồng/USD. Các ngân hàng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng quanh mức giá 23.050 đồng và cung - cầu vẫn tự cân đối, chưa có ngân hàng nào đăng ký mua USD từ Ngân hàng Nhà nước. 
Ngân hàng Nhà nước sáng 9.7 công bố thống kê giao dịch từ ngày 25 - 29.6, trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 97.089 tỉ đồng, bình quân 19.418 tỉ đồng/ngày, giảm 833 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Lãi suất giao dịch USD tăng từ 0,02 - 0,13% ở các kỳ hạn chủ chốt như lãi suất qua đêm lên 1,96%/năm (VND ở mức 0,73%/năm), 1 tuần ở mức 2,04%/năm (VND ở mức 0,94%/năm), 1 tháng ở mức 2,3%/năm (VND ở mức 1,72%/năm)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.