Giá USD hôm nay 25.5.2021: Trong nước tăng bất chấp thế giới lao dốc

25/05/2021 08:49 GMT+7

Giá USD sáng 25.5 tăng giảm trái chiều tại thị trường trong nước dù thế giới tiếp tục đi xuống.

Sáng 25.5, giá USD ở một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào là 23.230 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD. So với đầu ngày hôm qua, giá USD ở chiều mua vào đứng yên và chiều bán ra tăng thêm 10 đồng. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 50 đồng. 
Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 25.5 là 23.158 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Nhưng một số ngân hàng thương mại tăng giá như Vietcombank tăng thêm 5 đồng, mua vào 22.930 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD; Eximbank tăng thêm 10 đồng lên giá mua vào 22.960 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD…
Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống khi chỉ số USD-Index chỉ còn 89,78 điểm, giảm 0,25 điểm so với ngày hôm qua. Giá USD đã rơi xuống gần mức thấp nhất trong 3 tháng khi tâm lý tích cực về tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu đang tiếp tục thúc đẩy các đồng tiền rủi ro hơn. Tại châu Âu, thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến mức cao kỷ lục. Ngược lại, đồng euro đang là một trong những tiền tệ tăng giá mạnh nhất so với USD. Cụ thể, đồng tiền chung châu Âu đã tăng khoảng 4% so với đồng bạc xanh trong 3 tháng qua. Ông Jun Arachi, Chiến lược gia tiền tệ tại Rakuten Securities, nhận định với Reuters rằng mặc dù Mỹ đã dẫn đầu trong việc mở cửa nền kinh tế trở lại trong quý 1/2021, nhưng châu Âu đang bắt kịp và có nhiều cơ hội để cải thiện hơn nữa. Do đó đồng euro nhận được nhiều hỗ trợ.
Các nhà đầu tư có thể đã bán USD vì một số lý do, từ lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn đến sự phục hồi của chứng khoán và doanh số bán nhà hiện có yếu hơn. Thị trường chứng khoán nhiều nơi đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, trong đó thị trường Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục mới. Tại Mỹ, kết thúc phiên giao dịch 24.5 (rạng sáng 25.5 giờ Việt Nam), các chỉ số tại Phố Wall cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 186,14 điểm, tương đương 0,54%, đóng cửa ở 34.393,98 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng gần 1%, lên 4.197,05 điểm khi các cổ phiếu công nghệ và dịch vụ viễn thông dẫn đầu đà tăng. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite bật tăng 1,41% lên 13.661,17 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.