Giá USD hôm nay 29.9.2020: Quay đầu giảm trên thị trường quốc tế

29/09/2020 09:16 GMT+7

Giá USD ngày 29.9 đi xuống khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh.

Sáng 29.9, Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.220 đồng/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục đứng yên, như Vietcombank vẫn giữ giá giao dịch 23.070 - 23.280 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 94,18 điểm, giảm 0,4 điểm so với ngày trước đó. Hãng tin Reuters nhận định, tỷ giá USD đã rời khỏi mức cao nhất trong 2 tháng khi chứng khoán Mỹ tăng vọt. Ông Axel Merk, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư của quỹ Merk Hard Currency, cho rằng đồng USD, vốn được coi là một loại tiền tệ an toàn trong thời điểm hiện tại luôn giao dịch trái chiều với thị trường chứng khoán trong những tháng gần đây. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng khả năng tăng giá của đồng bạc xanh vẫn còn tiếp diễn khi nền kinh tế nhiều quốc gia vẫn chưa phục hồi mạnh. 
Mới đây, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết khả năng tiến tới gói cứu trợ Covid-19 vào phút chót vẫn còn khi Đảng Dân chủ cố gắng đưa ra đề xuất quy mô khoảng 2.400 tỉ USD. Hạ viện có thể bỏ phiếu cho đề xuất này ngay trong tuần tới.
Thông tin tích cực về gói cứu trợ mới đẩy chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên đầu tuần. Cổ phiếu công nghệ tăng trên diện rộng như cổ phiếu Facebook và Amazon tăng lần lượt 0,6% và 1,7%; cổ phiếu Apple tiến 1%; Alphabet cộng 1,1%; Microsoft tăng 0,8% và nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần vào đà tăng... Chốt phiên ngày 28.9, chỉ số Dow Jones tăng 410,10 điểm, tương đương 1,51%; chỉ số S&P 500 tiến 1,61% lên 3.351,6 điểm và Nasdaq Composite cộng 1,87% lên 11.117,53 điểm...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.