Giá USD hôm nay 9.3.2021: ‘Bốc đầu’ chạm mức 24.000 đồng trên thị trường tự do

09/03/2021 09:14 GMT+7

Giá USD sáng 9.3 đồng loạt đi lên trên thế giới lẫn trong nước khi triển vọng kinh tế phục hồi gia tăng.

Sáng 9.3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh và chạm ngưỡng 24.000 đồng. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ công bố giá mua vào là 23.900 đồng/USD và bán ra là 24.000 đồng/USD. So với ngày hôm trước, đồng bạc xanh “chợ đen” tăng 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 60 đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch giữa mua và bán nhảy vọt lên 100 đồng/USD. Đồng thời, chênh lệch giữa giá bán USD của thị trường tự do với ngân hàng cũng tăng vọt lên 870 đồng/USD.
Đầu ngày, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lên 23.200 đồng/USD, cộng 15 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên như Vietcombank tăng thêm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 22.930 - 23.125 đồng/USD. Tương tự, Eximbank tăng 20 đồng sau một ngày, lên giá mua vào là 22.940 đồng/USD và bán ra 23.130 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cộng thêm 0,45 điểm so với ngày hôm trước, lên 92,40 điểm. Tỷ giá USD đạt mức đỉnh của 3 tháng rưỡi trở lại đây khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục leo cao. Theo Reuters, đồng bạc xanh đã mạnh lên gần 2,5% tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại do các nhà đầu tư lo lắng và tìm đến USD như tài sản trú ẩn.
Các số liệu kinh tế gần đây của Mỹ có dấu hiệu khả quan với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp chỉ ra mức tăng trưởng 379.000 việc làm vào tháng trước, trong khi Thượng viện Mỹ phê duyệt gói kích thích 1.900 tỉ USD của Tổng thống Joe Biden. Đồng thời, Mỹ đã và đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn quốc. Hôm 8.3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết những người đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 có thể tiếp khách tại nhà mà không cần đeo khẩu trang, càng thêm nâng cao hy vọng về việc tái mở cửa kinh tế.
Thông tin tích cực nói trên đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ, cụ thể là Dow Jones tăng cao khi chốt phiên ngày 8.3 tăng 306,14 điểm, tương đương 0,97% lên 31.802,44 điểm với cổ phiếu Disney dẫn đầu đà leo dốc. Ngược lại, chỉ số S&P 500 quay đầu giảm nhẹ 0,54% xuống 3.821,35 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 2,41% còn 12.609,16 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.