Giá USD ngày 17.8.2020: Yếu thế trong mùa dịch Covid-19

17/08/2020 08:33 GMT+7

Giá USD ngày 17.8 vẫn trên đà đi xuống tại nhiều nước trong khi kỳ vọng kinh tế phục hồi còn mong manh.

Sáng nay (17.8), Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.214 đồng/USD, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi từ đầu tháng 8 đến nay. Vietcombank giữ nguyên giá  giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank vẫn niêm yết tỷ giá 23.080 - 23.250 đồng/USD; Vietinbank tiếp tục giao dịch ở mức 23.080 - 23.260 đồng/USD... 
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm xuống 93,02 điểm. Tỷ giá USD liên tục đi xuống trong nhiều tháng qua sau khi dịch Covid-19 bùng phát, trái ngược hoàn toàn với giá vàng nhảy vọt và đã lập đỉnh lịch sử đầu tháng 8. 
Tuần này, nhà đầu tư tập trung chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 7 được Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) sẽ công bố vào rạng sáng ngày 20.8 (theo giờ Việt Nam). Theo đó, nhà đầu tư có thể biết rõ hơn về triển vọng chính sách trong nửa cuối năm 2020. Vào cuối tháng 7, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất và cam kết duy trì các biện pháp tiền tệ hiện tại cho đến khi nền kinh tế Mỹ vượt qua được tác động của đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong cùng ngày Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 7 cũng như các số liệu về số lượng nhà ở mới, doanh số bán nhà hiện có và các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, thị trường tài chính có thể bị tác động khi chỉ số PMI tổng hợp của IHS Markit cho khu vực đồng tiền chung euro được công bố vào ngày 21.8 và được xem là chỉ báo cho thấy sức khỏe của nền kinh tế chung. Cùng ngày, Pháp và Đức sẽ tiết lộ báo cáo PMI của riêng họ và thông tin đó cũng giúp cho nhà đầu tư đánh giá về các nền kinh tế lớn hiện ra sao sau thời gian giãn cách xã hội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.