Giá USD ngày 18.3: Quay đầu đi xuống trên thị trường thế giới

18/03/2020 08:18 GMT+7

Giá USD ngày 1 8.3 trên thị trường thế giới sụt giảm khi chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại khi đón nhận kế hoạch bơm tiền mạnh của nước này.

Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.232 đồng, tăng thêm 5 đồng so với ngày trước đó. Nhưng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước hầu như đứng yên. Vietcombank vẫn niêm yết giá mua USD là 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD như ngày trước đó; Eximbank cũng giữ mức mua vào 23.160 đồng và bán ra 23.290 đồng/USD. Ngược lại giá euro tăng nhẹ khi Vietcombank mua vào 25.476 đồng/euro và bán ra 26.640 đồng/euro...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index lúc 8 giờ sáng giảm 0,09 điểm xuống 99,48 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm nhẹ 0,19% còn 1,0990; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,46% lên 1,2110...
Trước đó vào ngày 17.3, tỷ giá USD đã tăng trở lại khi các công ty và nhà đầu tư tích trữ đồng bạc xanh trước những lo ngại về việc đóng cửa nền kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Theo Reuters, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất xuống mức 0 và đưa ra một chương trình mua trái phiếu mới, các ngân hàng trung ương khác đã thực hiện các biện pháp tương tự như giảm giá trên thị trường hối đoái để giúp cung cấp USD cho các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục căng thẳng trong việc tìm nguồn cung đồng bạc xanh.
Trong khi đó, báo cáo chỉ ra doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 2, với các hộ gia đình giảm việc mua hàng và sự bùng phát của dịch Covid-19 dự kiến sẽ làm giảm doanh số trong những tháng tới. Một số dự báo cho rằng tình trạng căng thẳng trên toàn cầu hiện nay vẫn đang hỗ trợ cho đồng bạc xanh đi lên.
Ngược lại, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng mạnh khi đóng cửa phiên 17.3, giúp phục hồi phần nào từ phiên tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ trước đó. CNBC nhận định điều này diễn ra do Phố Wall vui mừng đón nhận các kế hoạch của Nhà Trắng rằng có thể bơm 1.000 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ để đối phó với những tác động từ dịch Covid-19. Điều đó đưa chỉ số Dow Jones tăng 1.048,86 điểm, tương đương 5,2% lên 21,237,38 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 6% lên 2.529,19 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,23% lên 7.334,78 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.