Giá USD ngày 20.8.2020: Tự do tăng mạnh ẩn chứa rủi ro

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/08/2020 09:13 GMT+7

Giá USD tự do trong nước ngày 20.8 tăng mạnh, cùng chiều với thế giới giật lên cao sau khi rớt xuống mức đáy 2 năm.

Ngày 20.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, còn 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào ổn định ở 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại giao dịch USD với nhau quanh mức 23.175 đồng/USD, đây cũng là giá Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào khi thị trường dư thừa USD. Lãi suất USD bình quân trên thị trường này cũng tăng nhẹ 0,01 – 0,02%/năm ở các kỳ hạn, cụ thể kỳ hạn qua đêm còn 0,2%/năm, 1 tuần 0,27%/năm, 2 tuần 0,35%/năm, 1 tháng 0,53%/năm… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 10 đồng, mua vào lên 23.200 đồng/USD, bán ra 23.250 đồng/USD, chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 50 đồng/USD là mức khá cao cho thấy giới ôm USD sợ rủi ro với giá giao dịch hiện nay.
Nguồn USD trong nước thời gian qua khá ổn định khi nguồn cung dồi dào. Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8, cán cân thương mại cả nước ước thặng dư 1,69 tỉ USD, lũy kế từ đầu năm đến hết giữa tháng 8 thặng dư 10,08 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu kỳ 1 tháng 8 đạt 12,68 tỉ USD, nhập khẩu đạt 10,99 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 160,24 tỉ USD, nhật khẩu đạt 150,16 tỉ USD.
Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế ngày 20.8 tăng mạnh trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,8 điểm, lên 93 điểm.Trong biên bản phiên họp chính sách tháng 7, các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên ban FOMC Mỹ thống nhất, quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức gần bằng 0% và tiếp tục mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu có bảo lãnh ở mức khoảng 120 tỉ USD một tháng. FOMC đánh giá dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền kinh tế, thị trường lao động, lạm phát trong ngắn và trung hạn. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Đảng Dân chủ trong Quốc hội sẵn sàng cắt giảm một nửa khoản tiền dành cho gói cứu trợ mới về Covid-19 để đạt được đạo luật này sớm nhất có thể. Trước đó, Đảng Dân chủ từng đưa ra đề xuất gói cứu trợ tiếp theo trị giá 3.400 tỉ USD, trong khi Đảng Cộng hòa đề xuất gói trị giá 1.000 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.