Giá USD ngày 19.8.2020: Tiếp tục chuỗi ngày lao dốc

19/08/2020 09:56 GMT+7

Giá USD ngày 19.8 không ngừng đi xuống trong lúc thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh.

Sáng nay (19.8), Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng xuống 23.204 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ tỷ giá USD đi ngang như Vietcombank niêm yết 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank vẫn giao dịch 23.080 - 23.250 đồng/USD; Vietinbank giảm nhẹ 3 đồng xuống 23.080 - 23.260 đồng/USD...
Thị trường tiền tệ, ngoại hối của Việt Nam từ đầu năm đến nay khá ổn định. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại buổi họp đầu tuần đã cho biết quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước tăng lên gần gấp 3 lần so với năm 2015, góp phần nâng cao tín nhiệm, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngân hàng Nhà nước có thể kiểm soát tỷ giá, chống đô la hóa trong nền kinh tế.
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc còn 92,22 điểm – mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Đồng bạc xanh vẫn sụt giảm so với đồng euro, bảng Anh và yen Nhật. Các nhà phân tích đánh giá những chương trình kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm suy yếu đồng bạc xanh, thúc đẩy các tài sản rủi ro và giảm nhu cầu đầu tư an toàn trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vẽ nên một bức tranh ảm đạm về sự phục hồi của Mỹ.
Ngược với USD, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ và lấy lại những gì đã mất đầu năm nay khi dịch Covid-19 bùng phát. Đóng cửa phiên 18.8, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,24% xuống 27.778,07 điểm. Nhưng chỉ số S&P 500 tăng 0,23% lên mức cao chưa từng thấy 3.389,78 điểm, vượt qua đỉnh cũ thiết lập vào ngày 19.2 năm nay. Đầu năm 2020, có lúc chỉ số S&P 500 sụt hơn 30% so với đỉnh khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ dẫn tới các biện pháp phong tỏa gắt gao. Tuy nhiên, đến nay S&P 500 đã hồi phục 54%. Tương tự, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lập đỉnh mới sau khi tăng 0,73% lên 11.210,84 điểm. Nasdaq lấy lại đỉnh cũ trước dịch sớm hơn nhiều phiên so với các chỉ số khác, động lực chính là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Tính từ đầu năm 2020, cổ phiếu Facebook tăng hơn 27%, cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) hồi phục 16%, Amazon nhảy vọt tới 79% còn Netflix cũng vượt trội 52% hay Apple và Microsoft tăng lần lượt 34% và 57%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.