Giá vàng hôm nay 6.8: Nguy cơ bị bán tháo mạnh

06/08/2021 08:51 GMT+7

Giá vàng sáng 6.8 tiếp tục sụt giảm khi nhà đầu tư vẫn đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố hôm nay.

Sáng 6.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá  giao dịch vàng miếng, ở mức mua vào là 56,55 triệu đồng/lượng và bán ra 57,25 triệu đồng/lượng. Riêng ngân hàng Eximbank mua vào 56,70 triệu đồng/lượng và bán ra 57,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC vẫn tiếp tục duy trì ở mức 700.000 đồng.
Giá vàng thế giới sáng 6.8 đứng ở mức 1.802 USD/ounce, giảm hơn 8 USD so với sáng hôm qua. Từ đầu tháng 8 đến nay, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới - SPDR - vẫn liên tục bán ra, đưa lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.027,61 tấn, gảm gần 4 tấn so với cuối tháng 7. 
Thị trường vẫn đang chờ số liệu về bảng phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố hôm nay. Ông Jigar Trivedi, nhà phân tích hàng hóa tại Anand Rathi Shares, nhận định đà tăng trước đó không thể đưa thị trường vàng vượt khỏi phạm vi 1.810 - 1.815 USD/ounce và đang chờ đợi một động lực mới. "Nếu kết quả bảng lương phi nông nghiệp ở mức cao, vàng có thể sẽ bị bán tháo mạnh, giảm xuống 1.790 USD, và có khả năng giảm còn 1.760 USD," ông Trivedi nói. Theo ông Margaret Yang, chiến lược gia tại DailyFX, đại dịch đang không có dấu hiệu giảm bớt, rủi ro về giá đang có xu hướng tăn. Ông cho biết thêm rằng giá sẽ tăng cao hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)  trì hoãn kế hoạch giảm thu mua tài sản.
Giá vàng trên thị trường hầu như đi ngang từ đầu tuần đến nay trong bối cảnh các thị trường chứng khoán thế giới vẫn ở mức cao và chưa ngừng hút dòng tiền cho dù nền kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ suy giảm hồi phục do biến chủng Covid Delta khiến số ca mắc bệnh tăng vọt. 
Vàng cũng chịu áp lực giảm do đồng USD tăng nhẹ trở lại sau vài phiên giảm trước đó. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa đưa ra quyết định giữ lãi suất và các gói nới lỏng định lượng không đổi. Lãi suất được BoE giữ ở mức 0,1% và BoE cũng cho biết sẵn sàng sử dụng lãi suất âm nếu cần. BoE cho biết lạm phát đã tăng lên trên mức mục tiêu 2%. Giá cả tại nước này đã tăng 2,5% kể từ tháng 6 năm ngoái...  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.