Giá vàng ngày 1.2: Tiếp tục tăng sát mức 45 triệu đồng

01/02/2020 09:06 GMT+7

Giá vàng ngày 1.2 tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư vẫn lo lắng về sự lây lan của virus Corona .

Đầu ngày hôm nay 1.2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá mua vàng miếng tại TP.HCM là 44,35 triệu đồng/lượng và giá bán ra 44,75 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày trước đó, mỗi lượng vàng SJC tăng thêm 100.000 đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn SJC loại 0,5 chỉ đã vượt lên trên 45,05 triệu đồng/lượng.
Tương tự, vàng Doji tại Hà Nội mua vào 44,35 triệu đồng/lượng và bán ra 44,8 triệu đồng/lượng, tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng mạnh 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá cuối ngày 31.1. Tại hệ thống Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC bán ra cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng lên mức 44,7 triệu đồng/lượng và vàng miếng PNJ bán ra 44,9 triệu đồng/lượng.
Từ nay đến ngày 3.2 (mùng 10 tết - ngày vía Thần tài), nhu cầu mua vàng với tâm lý lấy may cho năm mới của người dân gia tăng. Do vậy bên cạnh việc giá vàng vẫn đang trong xu hướng đi lên theo thị trường thế giới thì giá vàng tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng cao.
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới sáng 1.2 đang ở mức 1.589 USD/ounce, tăng thêm 10 USD so với cuối ngày trước đó. Theo Reuters, vàng là tài sản trú ẩn an toàn tinh túy mà các nhà quản lý tiền đang xem như một sự thay thế cho tiền mặt. Lo ngại về virus Corona đã kìm hãm thị trường tài chính, làm lu mờ báo cáo doanh thu lạc quan mới nhất của các doanh nghiệp. Vì vậy vàng đang tiếp tục nhận được sự ưu ái như một thiên đường an toàn truyền thống, đồng thời thử ngưỡng kháng cự mạnh 1.600 USD/ounce. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ở Trung Quốc do sự bùng phát bệnh cúm Vũ Hán đã làm giảm hoạt động giao dịch vàng tại quốc gia này.
Ngược với vàng, chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên cuối tuần 31.1 lao dốc mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 603,41 điểm, tương đương 2,09% xuống còn 28.256,03 điểm. Đây cũng là phiên giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số này từ tháng 8.2019. Chỉ số S&P 500 cũng mất gần 1,77% xuống 3.225,52 điểm và cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10.2019 trong khi Nasdaq Composite cũng giảm 1,59% xuống 9.150,94 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.