Giá vàng ngày 22.5.2020: Đi xuống khi nhà đầu tư chốt lời

22/05/2020 09:07 GMT+7

Giá vàng ngày 22.5 giảm nhẹ trong nước khi thế giới rời xa khỏi mức đỉnh cao nhất trong 7 năm do hy vọng kinh tế phục hồi và nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Sáng nay (22.5), giá vàng trong nước giảm nhẹ khi vàng thế giới sụt giảm. Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC) niêm yết giá giao dịch 48,45 - 48,9 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối ngày trước đó. Còn tại Hà Nội, hệ thống cửa hàng Doji giữ nguyên giá mua và bán là 48,5 - 48,75 triệu đồng/lượng...
Giá vàng trên thị trường quốc tế đầu ngày 22.5 đã giảm xuống còn 1.729 USD/ounce. Theo Reuters, giá vàng thế giới rời xa khỏi mức đỉnh cao nhất hơn 7 năm do đồng USD mạnh lên và hy vọng sự phục hồi kinh tế nhanh chóng làm giảm sức hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Đồng USD ổn định cũng gây áp lực thêm cho vàng khi đồng bạc xanh vốn được coi là một đối thủ an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang gia tăng. Nhưng giá vàng đi xuống phần lớn cũng do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi tăng mạnh gần đây. Với giá hơn 1.764 USD/ounce của 2 ngày trước đó, kim loại quý đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10.2012.
Quy đổi theo tỷ giá USD Vietcombank sáng 22.5, giá vàng thế giới tương đương 48,7 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).
Tại Mỹ, báo cáo từ Bộ Lao động nước này vào ngày 21.5 cho biết có thêm 2,4 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. Như vậy, tổng số người nộp đơn xin trợ cấp trong suốt đại dịch Covid-19 tại Mỹ lên hơn 38 triệu người. Bên cạnh đó, số lượng tiếp tục xin trợ cấp ở mức 25,07 triệu người - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Vào ngày 20.5, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật có thể cấm các công ty Trung Quốc như Alibaba và Baidu niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ cũng khiến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Điều này phần nào khiến nhà đầu tư lo lắng nên chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.5, chỉ số Dow Jones rớt 101,78 điểm, tương đương 0,41% xuống 24.474,12 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,78% xuống 2.948,51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,97% còn 9.284,88 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.