Giá vàng ngày 24.8.2020: ‘Cắm đầu’ đi xuống

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/08/2020 08:51 GMT+7

Vàng tiếp tục giảm trong ngày đầu tuần 24.8, ghi nhận tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC giảm từ 50.000 – 400.000 đồng mỗi lượng sáng ngày 24.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào còn 55,1 triệu đồng/lượng, bán ra 56,35 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào còn 55,2 triệu đồng/lượng, bán ra 56,1 triệu đồng/lượng… Giá vàng SJC giảm chậm hơn thế giới, dẫn đến cao hơn 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới mở cửa giảm mạnh 13 USD/ounce, xuống 1.930 USD/ounce rồi hồi lại 1.938 USD/ounce trước khi giảm lại mức 1.932 USD/ounce. Kim loại quý đã kéo dài 2 tuần giảm giá liên tiếp. Vàng mất đi lực thúc đẩy tăng giá khi gói hỗ trợ kinh tế Mỹ đình trệ, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu dịu đi… Các nhà đầu tư trên thị trường vàng đang quan sát cuộc họp hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole ở bang Wyoming. Hội nghị sẽ tổ chức trực tuyến và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell vào ngày 28 – 29.8 thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi nội dung được đề cập liên quan đến chích sách tiền tệ. Nhiều dự báo giá vàng sẽ tăng lên lại mức 2.000 USD khi ông Jerome Powell phát đi tín hiệu lạm phát cao hơn mục tiêu để giảm lãi suất trái phiếu xuống, lúc này USD sẽ bị bán tháo.
Số ca lây nhiễm Covid-19 trên thế giới tăng chậm lại so với những ngày trước, lên 23,581 triệu người, trong đó số tử vong lên 812.407 người. Riêng tại Mỹ, số người nhiễm đã lên hơn 5,874 triệu người, tử vong hơn 180.604 người.

Giá vàng tiếp tục lao dốc, người đầu tư tranh thủ đi bán cắt lỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.