Giá xăng dầu giảm 2% ngay phiên đầu tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/08/2019 09:33 GMT+7

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, giá dầu thế giới phiên đầu tuần tiếp tục giảm mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26.8 tại thị trường châu Á, giá dầu giảm gần 2%, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần qua. 8 giờ 30 sáng nay (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI có giá 53,25 USD/ thùng, giảm 1,88%, tương ứng giảm 1,020 USD/ thùng. Dầu WTI giao tháng 10 ở mức 53,30 USD/thùng, giảm 0,87 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 1,5%, xuống 58,43 USD/ thùng, giao tháng 10 giá 58,67 USD/ thùng.
Có thể thấy, giá xăng dầu bị tác động ngay lập tức bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Sau khi Trung Quốc công bố áp thuế lên 75 triệu USD hàng hóa của Mỹ, thị trường dầu thế giới “chao đảo”, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm đến 2%, dầu Brent giảm 1%. Một vài nhận định trên Bloomberg cho thấy, chưa thấy tín hiệu nào thể hiện giá dầu WTI tăng trở lại ngưỡng 55 USD/ thùng và dầu Brent qua mức 60 USD/ thùng.
Bộ Thương mại Trung Quốc cuối tuần vừa qua cũng phát thông điệp sẽ áp thuế bổ sung 5% hoặc 10% lên 5.078 sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Đặc biệt, trong đó có dầu thô, nông sản và máy bay loại nhỏ.
Giá xăng dầu trong nước theo các lộ trình điều chỉnh nửa tháng một lần bởi liên bộ Tài chính - Công thương. Thế nên, cho dù giá xăng dầu thế giới tăng- giảm thế nào, trong nước vẫn chờ đến kỳ điều chỉnh mới nói tiếp được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.