Giá xăng dầu ngày 14.4: Tăng nhẹ bất chấp cắt giảm sản lượng kỉ lục

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/04/2020 09:00 GMT+7

Giá dầu thô sáng nay (14.4) điều chỉnh tăng nhẹ. Theo MarketWatch, nỗ lực cắt giảm sản lượng lịch sử của các nhà sản xuất dầu mỏ chưa ngăn chặn được nỗi lo dư cung, gây áp lực lên giá dầu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 đầu giờ sáng nay (14.4, giờ Việt Nam) tăng nhẹ hơn 2% lên 22,87 USD/thùng, hợp đồng giao tháng 6 lên 29,73 USD/thùng. Dầu Brent cũng thêm 0,42 USD dừng mức 32,16 USD/thùng, giao tháng 7 lên 35,36 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (13.4), hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex mất 0,35 USD (tương đương 1,5%) còn 22,41 USD/thùng sau khi vọt 4% hồi đầu phiên. Dầu Brent giao tháng 6 trên sàn London thêm 0,26 USD (tương đương 0,8%) lên 31,74 USD/thùng.
Trước đó, hôm Chủ Nhật, sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (nhóm OPEC+) đã đồng ý cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong thời gian 1.5 - 3.6.2020. Cho dù sản lượng đã cắt giảm, thị trường vẫn lo ngại dư cung gây áp lực lên giá ngay từ đầu tuần. Trên Bloomberg, các chuyên gia nhận xét, cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út kéo dài nhiều tuần liên tục, động thái cắt giảm của OPEC+ như vậy là quá ít và quá muộn. Còn trên Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng con số mà OPEC+ đang tìm cách cắt giảm là 20 triệu thùng/ngày, không phải là 10 triệu thùng/ngày như đã báo cáo.
Thực tế, việc đóng cửa các nền kinh tế lớn của thế giới do dịch Covid-19 đã gây ra tổn thất nặng nề cho nhu cầu dầu. Nhu cầu sụt giảm đã khiến giá dầu WTI “bốc hơi” hơn 60% từ đầu năm đến nay và Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) tuần trước cho biết sản lượng dầu thô từ 7 mỏ dầu đá phiến lớn nhất nước Mỹ được dự báo giảm 183.000 thùng/ngày trong tháng 5 xuống 8.526 triệu thùng/ngày.
Ở trong nước, chiều hôm qua (13.4), Liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng hơn 600 đồng/lít, dầu giảm từ 400 - 500 đồng/lít, sau khi trích lập và chi quỹ bình ổn đối với xăng E5 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít); xăng A95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít (kỳ trước 1.150 đồng/lít). Theo đó, từ ngày 13.4, giá xăng E5 không cao hơn 11.343 đồng/lít, xăng A95 không cao hơn 11.939 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 10.823 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 8.639 đồng/lít và dầu mazút không cao hơn 9.327 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.