Giá xăng dầu ngày 17.7.2020: ‘Nóng, lạnh’ liên tục vì ‘bóng ma' Covid-19

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/07/2020 09:11 GMT+7

Cả hai hợp đồng dầu thô tương lai liên tục biến động mạnh vì làn sóng dừng hoạt động kinh tế do các ổ dịch Covid-19 mới tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới .

Đầu giờ sáng nay (17.7, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 8 điều chỉnh thêm 2 cent, lên 40,77 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 9 cũng nhích 3 cent, dừng ở mức 43,4 USD/thùng. Trước đó, các hợp đồng dầu thô quay đầu giảm cùng đà lao dốc của chứng khoán toàn cầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16.7, cả hai hợp đồng dầu thô WTI đều đồng loạt lao dốc, mất 45 cent (tương đương 1,1%) với dầu WTI và mất 42 cent (tương đương 1%) với dầu Brent.
Bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) tuyên bố nới lỏng cắt giảm sản lượng, tăng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 8 (thay vì cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày, từ đầu tháng 7 chỉ cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày), giá dầu thế giới mấy hôm nay điều chỉnh như sơ đồ hình sin, tăng giảm liên tục.
MarketWatch đưa tin, sự suy giảm của thị trường xuất phát từ sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu trước đó. Tuy nhiên, chính “bóng ma” Covid-19 đang hoành hành tại nhiều nơi mới là mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường giá dầu. Tại Tokyo (Nhật Bản), hôm qua (16.7) ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay, lên 280 ca chỉ trong 1 ngày, tính chung toàn nước Nhật, cùng ngày có 454 ca nhiễm Covid-19 mới. Ông Tyler Richey, biên tập tại Sevens Report Research, cho rằng thị trường xăng dầu thế giới tăng mạnh khi có các thông tin tích cực liên quan đến vắc xin phòng chống dịch Covid-19, nhưng lại quay trở lại tình trạng ảm đạm khi chứng khoán toàn cầu lao dốc do bị sức ép khi căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.
Ngày 15.7, Mỹ cho biết sẽ ban lệnh cấm đi lại đối với các nhân viên Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và các công ty khác được xem là đồng lõa trong việc giúp đỡ Bắc Kinh đàn áp nhân quyền. Trung Quốc gần đây đã áp lệnh hạn chế đi lại đối với một số quan chức Mỹ, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz. Ngoài ra, doanh số bán lẻ mới công bố của Trung Quốc cũng đẩy thất vọng của nhà đầu tư lên cao hơn khi trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc giảm 1,8% so với cùng kỳ, mặc dù nền kinh tế tăng trưởng 3,2% trong quý 2/2020 so với năm trước. Trên MarketWatch, các chuyên gia cho rằng, sự gia tăng đột biến về Covid-19 luôn đe dọa nhu cầu dầu trên toàn cầu. Nhưng ngược lại, nếu mọi thứ vẫn đi đúng hướng và tăng trưởng tiếp tục phục hồi nhanh chóng như vài tháng gần đây, giá dầu WTI có thể sớm trở lại mốc 50 USD/thùng.
Ở trong nước, giá bán lẻ xăng dầu theo bảng giá công bố hôm nay (17.7) của Petrolimex, giá xăng E5 RON92 14.258 đồng/lít, xăng RON95 14.973 đồng/lít; dầu diesel 12.114 đồng/lít, dầu hỏa 10.038 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.