Giá xăng dầu ngày 8.8.2020: Nhận tín hiệu tiêu cực từ lệnh cấm TikTok, WeChat

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/08/2020 09:36 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô đầu giờ sáng nay có những điều chỉnh trái chiều khi dầu WTI giảm 0,83% còn dầu Brent lại tăng 0,65%.

Đầu giờ sáng nay, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay mất 35 cent, tương đương 0,83%, về 41,6 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 10 mất 38 cent, tương đương 0,9% về 41,82 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent hợp đồng giao tháng 10 thêm 29 cent, tương đương 0,65%, lên 44,69 USD/thùng; giao tháng 11 cũng thêm 30 cent, lên trên mức 45 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7.8), cả hai hợp đồng trên đều giảm, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 lùi 73 cent (1,7%); dầu Brent giao tháng 10 mất 69 cent (1,5%). Như vậy, tuần qua, hợp đồng dầu Brent đã tăng 2%, còn hợp đồng dầu WTI vọt 2,4%.
Thông tin mới nhất liên quan đến căng thẳng Mỹ - Trung là một trong những lý do đẩy giá dầu phiên cuối tuần giảm sâu. Ngày 6.8, Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh cấm sâu rộng nhưng không xác định đối với những giao dịch với chủ sở hữu ứng dụng tiêu dùng TikTok và WeChat của Trung Quốc. Lệnh này có hiệu lực sau 45 ngày tới. Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích thị trường của AxiCorp bình luận căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng là yếu tố “không may mắn” cho các nhà kinh doanh dầu châu Á. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá lạc quan trước việc các nhà sản xuất lớn cắt giảm sản lượng có hiệu lực từ ngày 1.8.
Sau động thái hạ giá bán dầu thô 30 cent cho hai thị trường châu Á và châu Âu của Ả Rập Xê Út nhằm giành thị phần, hai nhân vật đứng đầu ngành năng lượng của Ả Rập Xê Út và Iraq cũng thảo luận tuân thủ việc hạn chế sản lượng. Theo đó, Ả Rập Xê Út đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2,5 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận OPEC+, còn Iraq đồng ý cắt giảm 1,06 triệu thùng/ngày. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq nói rằng, quốc gia này sẽ thực hiện cam kết tiến tới mục tiêu đạt 100% mức cắt giảm kể từ đầu tháng 8, nhằm bù đắp cho sản lượng dư thừa trong giai đoạn trước. Trước đó, OPEC+ đã nhất trí hạ mức cắt giảm sản lượng từ mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày trong thời gian tháng 8 – 12.2020.
Tuy nhiên, trên MarketWatch, ông Michael Tran, chuyên gia phân tích của RBC Capital Markets, lưu ý, việc cắt giảm này cho thấy thị trường toàn cầu đang không hấp thụ nổi sản lượng khai thác như tháng trước. Ông cho rằng, thị trường đang “vật lộn” để hấp thụ lượng dầu có nguy cơ tăng khi các quốc gia nới lỏng khai thác. Ngoài ra, ông Michael Tran cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã đóng một vai trò quá lớn trong việc hút nguồn cung, việc giảm nhập từ thị trường này có tác động không nhỏ đến giá dầu...
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu hôm nay (8.8) của Petrolimex niêm yết, ở vùng 1, xăng RON95 14.970 đồng/lít, xăng E5 RON92 14.400 đồng/lít, dầu diesel 12.590 đồng/lít. Ở vùng 2, giá xăng RON95 ở mức 15.260 đồng/lít, xăng E5 RON92 14.680 đồng/lít, dầu diesel giá 12.630 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.