Giá xăng dầu ngày 5.8.2020: Quay đầu giảm chờ dữ liệu nguồn cung của Mỹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/08/2020 09:55 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô tương lai trên thế giới sáng nay (5.8, theo giờ Việt Nam) quay đầu giảm đồng loạt để chờ thông tin về nguồn cung từ Cơ quan năng lượng Mỹ EIA công bố

Ngày 5.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay lùi 13 cent, tương đương 0,31%, xuống 41,57 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 cũng mất 14 cent, về 41,56 USD/thùng. Dầu Brent giao ngay lùi 11 cent, tương đương 0,25%, về 44,32 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 10 mất 12 cent về 44,31 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên ngày thứ Ba, cả hai hợp đồng dầu thô này đều tăng, dầu WTI giao tháng 9 tăng 69 cent (1,7%) lên 41,7 USD/thùng và dầu Brent giao tháng 10 tăng 28 cent (0,6%) lên 44,43 USD/thùng.
Hôm nay (5.8), dự kiến Cơ quan quản lý thông tin năng lượng (Energy Information Administration - EIA) sẽ công bố nguồn cung dầu. Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters, dữ liệu nhóm ngành công nghiệp tăng cho thấy có dấu hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đã tăng trở lại. Các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts dự báo dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 4,1 triệu thùng, trong khi dự trữ xăng giảm 1,3 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 100.000 thùng. Tuần trước, dự trữ dầu thô tại Mỹ đã sụt giảm 10,6 triệu thùng – mức giảm lớn nhất trong năm. Ngoài ra, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang tăng sản lượng từ tháng 8, thêm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày.
Trên MarketWatch, những lo ngại đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nhu cầu dầu luôn được các nhà phân tích đề cập như lực cản lớn trên thị trường. Ông Paola Rodriguez Masiu, chuyên gia phân tích thị trường của Công ty nghiên cứu Rystad Energy, cho rằng thông tin số ca nhiễm Covid-19 tăng tại các nước châu Á và châu Âu đang làm tăng thêm mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể không chỉ giới hạn ở Mỹ và Brazil, mà còn tái bùng phát tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ từ đầu tuần nay đã thấp hơn 50.000 ca trong 2 ngày liên tiếp. Tờ Wall Street Journal lưu ý, tình hình lây nhiễm tại một số bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 đang diễn ra chậm lại.
Chính nỗi lo về sự lây lan Covid-19 ở nhiều nơi trên toàn cầu là một yếu tố tiêu cực, có thể làm giảm nhu cầu dầu thô. Ngoài ra, Reuters đưa ra một số liệu cũng đáng lưu ý liên quan căng thăng Mỹ - Trung leo thang, rằng đến hết tháng 6, Trung Quốc mới chỉ hoàn tất 5% trong tổng số kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm năng lượng đã cam kết với Mỹ trước đây. Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1, Trung Quốc phải tăng nhập 18,5 tỉ USD sản phẩm năng lượng trong năm 2020, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Trung Quốc lên 25,3 tỉ USD, nhưng Dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy, quốc gia này mới nhập khẩu được 1,29 tỉ USD (chiếm 5%) sản phẩm năng lượng trong số 25,3 tỉ USD đã cam kết.
Tại Việt Nam, nhập khẩu dầu thô trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh gần 45% về khối lượng, đạt 6,27 triệu tấn, tương đương 2,08 tỉ USD. Xuất khẩu dầu thô cũng tăng 22,4% so với cùng kỳ, đạt 2,5 triệu tấn nhưng kim ngạch giảm 24%, đạt 806,55 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu nhóm hàng dầu thô lên đến 1,28 tỉ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 5.8, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 giá 14.409 đồng/lít; xăng RON95 14.973 đồng/lít; dầu diesel 12.397 đồng/lít; dầu hỏa 10.279 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.