Không bàn giao ngư trường để nhận chìm chất thải nạo vét ở cảng Cửa Lò

Lê Quân
Lê Quân
18/07/2018 11:23 GMT+7

Đây là khẳng định của ông Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ TN-MT tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17.7.

Theo ông Sơn, gần đây UBND tỉnh Nghệ An đã cấp phép cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Tổng công ty an toàn hàng hải) nhận chìm chất thải nạo vét thuộc dự án nâng cấp luồng hàng hải cho tàu biển vào cảng Cửa Lò.
Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia và các bộ ngành, Bộ TN-MT quyết định sẽ không bàn giao khu vực biển cách bờ khoảng 10 km, độ sâu khoảng 15,39 m (hệ Hải đồ) cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải nhận chìm chất thải nạo vét.
Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng có văn bản không ủng hộ do khu vực được xác định là ngư trường khai thác thủy sản truyền thống của ngư dân các tỉnh ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.