Lần đầu tiên xuất siêu trong tháng 11

28/11/2013 02:35 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11 năm nay cả nước xuất siêu 50 triệu USD. Tính chung 11 tháng, nhập siêu cả nước dừng ở mức 96 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,3 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,2 tỉ USD. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tháng 11 đều giảm khoảng 2% so tháng trước (tương ứng với 12,3 tỉ và 12,2 tỉ USD).

Xuất siêu tháng 11 là điều bất thường vì những tháng cuối năm DN nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu tăng mạnh để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Từ nhiều năm qua chưa có năm nào xuất siêu tháng 11.

Trong 11 tháng đầu năm, riêng nhóm điện thoại di động và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 20,2 tỉ USD, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói hơn, trong 20,2 tỉ USD xuất khẩu di động và linh kiện này, tập trung hầu hết vào Samsung Electronics Việt Nam. Thông tin từ Samsung Electronics Việt Nam cho thấy, dự tính kim ngạch xuất khẩu của DN FDI này sẽ đạt khoảng 23,5 tỉ USD trong năm nay.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 5 nhóm làm hàng gia công như điện thoại các loại và linh kiện, điện tử máy tính và linh kiện, túi xách, ví, va li, mũ, ô dù, dệt may, giày dép chiếm tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu cao, tập trung chủ yếu khối DN FDI, chiếm 94% tỷ trọng kim ngạch xuất của cả nước.

N.Trần Tâm -  N.Nga

>> Việt Nam xuất siêu 13,2 tỉ USD vào thị trường Mỹ
>> Doanh nghiệp nước ngoài xuất siêu 5,4 tỉ USD
>> Nông nghiệp xuất siêu trên 3 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.