Lãnh đạo phạm luật, ngân hàng có thể bị kiểm soát đặc biệt

29/03/2017 07:05 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố và lấy ý kiến đối với dự thảo lần 1 luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Theo NHNN, việc xây dựng luật trên để quy định cụ thể thẩm quyền, biện pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, các biện pháp hỗ trợ phục hồi các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của hệ thống ngân hàng.
Trong trường hợp ngân hàng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có nguy cơ mất khả năng chi trả, lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn điều lệ, không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong một năm liên tục, hoặc tỷ lệ thấp hơn 4% trong 6 tháng liên tục... thì NHNN sẽ xem xét, quyết định đặt ngân hàng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Đáng chú ý, lãnh đạo là hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc vi phạm pháp luật, thì ngân hàng cũng bị kiểm soát đặc biệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.