Ngân hàng Thế giới tài trợ cho hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo

14/09/2016 08:00 GMT+7

Ngày 13.9 tại TP.HCM, Ban Quản lý dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH-CN) - FIRST đã giới thiệu dự án FIRST với các tổ chức nghiên cứu KH-CN, trường ĐH, doanh nghiệp (DN) và giúp các đơn vị này viết hồ sơ đề xuất được tài trợ từ dự án.

Dự án FIRST được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011 do Bộ KH-CN làm chủ đầu tư, là dự án đầu tiên do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, nhằm nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế VN thông qua hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đổi mới công nghệ trong DN.
Dự án có 3 khoản tài trợ chính dành cho: các tổ chức KH-CN công lập (tài trợ 100% kinh phí, tối đa 4 triệu USD); các chuyên gia giỏi nước ngoài tham gia hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu KH-CN, trường ĐH, bệnh viện, DN (100%, tối đa 200.000 USD); các nhóm hợp tác nghiên cứu về KH-CN và đổi mới sáng tạo (tối đa 50%, không quá 3 triệu USD).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.