Người Việt ‘chịu chi’ khi đi du lịch

13/05/2015 07:00 GMT+7

Một khảo sát nghiên cứu vừa được Ngân hàng đầu tư VCP đưa ra hôm qua cho thấy, người Việt đang có xu hướng 'chịu chi' hơn khi đi du lịch.

Một khảo sát nghiên cứu vừa được Ngân hàng đầu tư VCP đưa ra hôm qua cho thấy, người Việt đang có xu hướng "chịu chi" hơn khi đi du lịch.

Từ 2004 - 2014, khách du lịch nội địa từ 14,5 triệu khách năm 2004 đã tăng lên 36 triệu khách. Khách du lịch nước ngoài từ 2,7 triệu khách lên 8 triệu khách, tăng 5,3 triệu trong 10 năm. Khảo sát của VCP cũng cho thấy, mức chi tiêu trung bình của khách nội cũng tăng đáng kể. Từ 28 USD/ngày, 10 năm sau lên 53 USD/ngày, khách du lịch nước ngoài đến VN chi tiêu từ 75 USD lên 96 USD/ngày sau 10 năm. Mức chi của người Việt khi đi du lịch đã tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước, trong khi với du khách ngoại chỉ tăng 30%. VCP cũng đưa ra dự báo đến năm 2020, mức chi của khách nội địa sẽ đạt 80 USD/ngày.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.