Nhà máy hơn 2.300 tỉ đồng đóng cửa, ngân hàng kiện đòi tiền cho vay

01/01/2018 06:43 GMT+7

Ngày 31.12.2017, ông Trương Trọng Tiến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, cho biết Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Quảng Nam đã nộp đơn khởi kiện Công ty CP sản xuất soda Chu Lai (có nhà máy đóng tại khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, H.Núi Thành) ra tòa dân sự để thu hồi nguồn vốn đã cho vay.

Nhà máy soda Chu Lai được Công ty CP sản xuất soda Chu Lai đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay từ các ngân hàng lên đến trên 2.000 tỉ đồng (riêng Ngân hàng NN-PTNT các chi nhánh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Tuyên Quang cho vay trên 1.600 tỉ đồng; còn lại là Ngân hàng TMCP Đại chúng VN - PVCombank cho vay 400 tỉ đồng).
Sau 5 năm đầu tư với trang thiết bị có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, tháng 6.2015 Nhà máy soda Chu Lai chính thức sản xuất, nhưng đến tháng 8.2016 phải ngừng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến người dân phản ứng quyết liệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.