Nhập khẩu thịt lợn tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2019

10/06/2020 19:05 GMT+7

Sản lượng thịt lợn nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam hiện có 129 doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn.

Chiều 10.6, Bộ NN-PTNT cho biết, thống kê trong 5 tháng đầu năm, sản lượng nhập khẩu thịt lợn đã đạt trên 70.000 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Braxin, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga.
Trong khi đó, cả năm 2019, Việt Nam chỉ nhập khẩu 67.000 tấn, tăng 63% so với năm 2018 khi chưa có dịch tả lợn châu Phi.
Sản lượng nhập khẩu lợn giống phục vụ tái đàn chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi cũng tăng mạnh, khi thống kê đã có trên 7.700 con lợn giống được nhập về, tăng hơn 300% so với tổng số lợn giống nhập khẩu năm 2019. Việt Nam hiện có 129 doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn.
Cũng theo Bộ NN-PTNT, dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung lợn trên thế giới giảm khoảng 12% so với năm 2019. Nguồn cung không dồi dào khiến các doanh nghiệp gặp khó trong việc tìm nguồn hàng với giá hợp lý.
Đặc biệt, hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc nhập khẩu thịt lợn. Trung Quốc là thị trường lớn, người dân có thói quen tiêu dùng thịt lợn, Trung Quốc cũng là quốc gia bị thiệt hại nặng nề của dịch tả lợn châu Phi.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với số lượng lớn, giá cao hơn từ 20 - 30% so với các doanh nghiệp Việt Nam và với số lượng rất lớn.
Các nước xuất khẩu đã ký hợp đồng xuất bán thịt lợn cho các doanh nghiệp Trung Quốc ngay từ đầu năm 2019, tính riêng quý 1 năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn thịt lợn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.