Nhập khẩu thịt lợn trong 2 tháng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ 2019

06/03/2020 16:12 GMT+7

Lượng thịt lợn nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm nay đã đạt 13.816 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông tin cập nhật từ báo cáo của các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, đến hết tháng 2, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu hơn 13.816 tấn thịt lợn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, thịt lợn nhập khẩu nhiều nhất là từ thị trường Canada (chiếm khoảng 33%), Đức trên 25%, Braxin khoảng 10%, Ba Lan hơn 15% và Mỹ hơn 7%.
Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn trong nước, khiến sản lượng thịt lợn phải nhập khẩu tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Theo thống kê, trong năm 2019, thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam đạt 67.131 tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018.
Bộ NN-PTNT cũng cho biết, báo cáo từ các địa phương đến ngày 2.3, tổng đàn lợn trên cả nước khoảng 24 triệu con, chỉ bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Để bù đắp nguồn cung, các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực đẩy nhanh việc tái đàn lợn, sau dịch tả lợn châu Phi.
Đến nay, cả nước đã có 11 tỉnh phục hồi được tổng đàn lợn bằng hoặc cao hơn trước dịch tả lợn châu Phi; 21 tỉnh, thành phố khôi phục được 80% tổng đàn; 21 tỉnh khôi phục được trên 50% tổng đàn và 10 tỉnh đang có tổng đàn lợn thấp hơn 50% so với trước khi có dịch tả lợn châu Phi.
Cũng theo thống kê trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát sinh thêm 24 ổ dịch tả lợn châu Phi với 19.472 con lợn bị mắc bệnh, phải tiêu hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.