Nhật Bản trợ giúp Thừa Thiên-Huế quản lý an toàn hồ đập khi khẩn cấp

12/03/2016 07:04 GMT+7

Đây là công nghệ tiên tiến được nhiều nước trên thế giới áp dụng và Huế là địa phương được chọn làm mô hình điểm ở VN.

Đây là công nghệ tiên tiến được nhiều nước trên thế giới áp dụng và Huế là địa phương được chọn làm mô hình điểm ở VN.

Ngày 11.3, tại TP.Huế, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) cùng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về dự án “Vận hành liên hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” do Jica tài trợ (không hoàn lại).
Dự án này sẽ trợ giúp cho vấn đề về an toàn hồ đập, giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực sông Hương với hoàn thiện hệ thống quan trắc thu thập thông tin về lượng mưa, mực nước sông, mực nước đập chứa và tình hình ngập, thiết bị quản lý đập tại văn phòng quản lý 3 đập/hồ chứa của các thủy điện Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch; thiết bị tại trung tâm quản lý lũ ở Huế và T.Ư (Hà Nội), thu thập thông tin địa hình và sông bằng công nghệ Lidar để xây dựng hệ thống thông tin phòng chống lụt bão tổng hợp, hoàn thiện sổ tay vận hành liên hồ chứa...
Được biết, đây là công nghệ tiên tiến được nhiều nước trên thế giới áp dụng và Huế là địa phương được chọn làm mô hình điểm ở VN. Hiện nay Jica cùng với các cơ quan liên quan của VN đang tiến hành khảo sát, xây dựng đề án để trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Nếu mọi việc thuận lợi, dự án sẽ chính thức triển khai vào năm 2017, ước tính nguồn kinh phí thực hiện dự án có thể lên tới 14 - 15 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.