Nhiều nhà đầu tư ngoại muốn tham gia dự án sân bay Long Thành

16/12/2015 05:56 GMT+7

Ngày 15.12, trao đổi với PV Thanh Niên , Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết hiện có nhiều tập đoàn tư vấn sân bay lớn của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu (Pháp, Hà Lan) ngỏ ý quan tâm tham gia gói thầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo F/S) dự án sân bay Long Thành.

Ngày 15.12, trao đổi với PV Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết hiện có nhiều tập đoàn tư vấn sân bay lớn của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu (Pháp, Hà Lan) ngỏ ý quan tâm tham gia gói thầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo F/S) dự án sân bay Long Thành.

Hiện tại hồ sơ mời thầu đã xong, ngay khi Bộ phê duyệt sẽ tổ chức mời thầu trước Tết Nguyên đán. Theo tiến độ, tháng 6.2017, Bộ GTVT sẽ phải trình Quốc hội báo cáo F/S của dự án.
Tại cuộc họp liên quan đến dự án sân bay Long Thành do Bộ GTVT tổ chức sáng qua, Thứ trưởng Nhật yêu cầu các bên nghiên cứu tổng thể quy hoạch giao thông, thuê tư vấn nghiên cứu quy hoạch ven sân bay, không làm theo kiểu chắp vá. Dự kiến, 70% lượng khách đi từ TP.HCM sẽ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.