Những viên kim cương 'siêu khủng'

22/11/2015 08:00 GMT+7

Chỉ vài ngày trước khi truyền thông thế giới đưa tin về việc viên kim cương 1.111 carat được tìm thấy ở Botswana, chuyên trang Bornrich ngày 16.11 đã giới thiệu danh sách các viên kim cương “khủng” nhất thế giới.

Chỉ vài ngày trước khi truyền thông thế giới đưa tin về việc viên kim cương 1.111 carat được tìm thấy ở Botswana, chuyên trang Bornrich ngày 16.11 đã giới thiệu danh sách các viên kim cương “khủng” nhất thế giới.

Koh-I-Noor trên chóp mũ của nữ hoàng Anh - Ảnh: NationalgeographicKoh-I-Noor trên chóp mũ của nữ hoàng Anh - Ảnh: Nationalgeographic
Nếu việc tìm thấy được công bố sớm hơn, viên kim cương 1.111 ở Botswana sẽ xếp thứ hai về độ lớn trong danh sách của Bornrich.
Koh-I-Noor
Đây là một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới và nó được tìm thấy vào thế kỷ 19 ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Viên đá quý này có nguồn gốc từ triều đại Kakatiya. Sau khi được tìm thấy, Công ty Đông Ấn đã dùng viên kim cương Koh-I-Noor dâng lên cho nữ hoàng Anh Victoria vào năm 1850. Ban đầu, Koh-I-Noor là viên kim cương 186 carat nhưng sau đó được chế tác còn 109 carat và mang hình oval để đính lên chóp mũ của nữ hoàng Anh. Ngày nay, viên kim cương này được lưu giữ tại Tháp London (Anh).
Cullinan
Cullinan được xem là “đỉnh của đỉnh” bởi nó là viên kim cương lớn nhất trên trái đất từng được tìm thấy cho đến nay. Được tìm thấy vào năm 1905 ở hầm mỏ Premier (Nam Phi), viên kim cương này ban đầu nặng đến 3.106,75 carat và sau đó được chia nhỏ thành 9 viên. Trong số 9 viên kim cương được chế tác từ Cullinan, viên Cullinan 1 có đến 76 mặt và nặng 530,2 carat. Viên thứ 2 là Cullinan 2 nặng 317,4 carat. Cả hai viên kim cương này hiện cũng được lưu giữ tại Tháp London. Ước tính, viên kim cương Cullinan có giá trị khoảng 400 triệu USD.
Viên kim cương Hope sau khi được chế tác thành mặt dây chuyền
Hope
Điểm nổi bật của viên kim cương này chính là việc nó trở thành viên kim cương xanh thắm lớn nhất thế giới, nặng 45,52 carat. Viên kim cương Hope được cho là thuộc sở hữu bởi vua Louis 14 của Pháp. Đến năm 1791, nó thuộc sở hữu của chính phủ Pháp sau khi nền cộng hòa ra đời. Chỉ vài năm sau, viên kim cương này bị mất trộm và mãi đến năm 1812 thì mới xuất hiện lại. Về sau, nó được thừa kế bởi bà Evalyn Wash McLean người Mỹ. Bà McLean mang viên kim cương này về Mỹ và nó được chế tác thành mặt dây chuyền với 16 viên kim cương trắng bao quanh. Phần dây của sợi dây chuyền có 45 kim cương nhỏ hơn. Ước tính, giá trị của viên kim cương vào khoảng 200 - 250 triệu USD.
De Beers Centenary
Đây là viên kim cương lớn thứ 3 được tìm thấy ở hầm mỏ Primier. Ban đầu, nó nặng đến 599 carat nhưng về sau được chế tác còn 273,85 carat. Điểm nổi bật nhất của nó chính là có đến 247 mặt, được xem là một trong những viên kim cương nhiều mặt nhất thế giới. Hiện tại De Beers Centenary được định giá khoảng 100 triệu USD.
Steinmetz Pink
Nó còn có tên là Pink Star (Ngôi sao hồng) bởi có màu hồng, được tìm thấy cũng tại Nam Phi vào năm 1999. Khi được tìm thấy, nó nặng 132,5 carat nhưng sau khi chế tác thì nặng còn 59,6 carat. Hiện nay, Ngôi sao hồng có giá trị khoảng 83,2 triệu USD. Siêu mẫu Helena Christensen trở thành người đầu tiên đeo nó trong một sự kiện diễn ra tại Monaco vào năm 2003.
Viên kim cương Wittelsbach Graff - Ảnh: Graffdiamonds
Wittelsbach Graff
Viên kim cương Wittelsbach Graff được tìm thấy từ giữa thế kỷ 17 ở Ấn Độ. Với màu xanh thẳm ấn tượng, nó ban đầu nặng 35,56 carat nhưng sau được chế tác còn 31,06 carat. Năm 2008, nhà buôn kim hoàn Laurence Graff đã mua nó với giá khoảng 33 triệu USD nhưng hiện nay giá trị lên đến 80 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.