Ốc hương Hà Tĩnh giá giảm sâu vẫn không có người mua

Phạm Đức
Phạm Đức
29/09/2021 09:16 GMT+7

Giá ốc hương giảm xuống 140.000 đồng/kg nhưng vẫn bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , khiến người nuôi loài nhuyễn thể này ở Hà Tĩnh điêu đứng.

Giá rớt thê thảm

Thời điểm này là vào vụ thu hoạch nhưng người nuôi ốc hương ở Cồn Vạn (xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang đứng ngồi không yên vì bí đầu ra. Dù giá ốc hương giảm sâu, chỉ còn 140.000 đồng/kg, nhưng việc xuất bán của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.
Năm nay, gia đình ông Trần Mạnh Quang (53 tuổi) đầu tư 700 triệu đồng, thả nuôi 2 ao ốc hương trên diện tích hơn 7.000 m2 mặt nước. Sau 5 tháng thả nuôi và chăm sóc, nhờ thời tiết thuận lợi nên ốc đạt sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
“Dự kiến vụ này gia đình tôi thu được trên 10 tấn ốc hương. Thời điểm này ốc đã đủ lớn để xuất bán nhưng thương lái đến mua rất ít. Năm ngoái, giá ốc từ 200.000 - 230.000 đồng/kg thì năm nay, giá lại rớt thê thảm, chỉ được 140.000 đồng/kg nhưng cũng khó bán. Vụ này gia đình tôi lỗ vốn nặng”, ông Quang rầu rĩ.
Tương tự, gia đình ông Trần Quốc Vựng (60 tuổi) hiện có khoảng 8 tấn ốc hương đã đến kỳ thu hoạch nhưng mới xuất bán được vài tấn. Mặc dù ông đã liên hệ với các mối quen làm ăn lâu năm ở các tỉnh phía nam, nhưng họ bị “mắc kẹt” do dịch Covid-19. “Mọi năm thương lái miền Nam ra đây mua nhiều nhưng năm họ không thể ra được vì trong kia dịch đang phức tạp. Mấy hôm nay chỉ có người trong tỉnh đến mua nhưng cũng không nhiều. Mặc dù giá ốc lao dốc, lỗ vốn nhưng chúng tôi cũng đành phải bán vì sợ mưa lũ”, ông Vựng nói.
Theo các tiểu thương buôn bán ốc hương, giá ốc xuống thấp do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phải thực hiện cách ly xã hội nên việc vận chuyển hàng vào các thị trường ở các tỉnh phía bắc và phía nam gặp khó. Ngoài ra, việc xuất khẩu ốc hương sang thị trường Trung Quốc gần như bị “đóng băng”, khiến giá ốc hương càng xuống dốc.

Sẽ quy hoạch lại khu vực nuôi

Ông Lê Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, cho biết toàn xã có 15 hộ dân nuôi ốc hương ở xứ Cồn Vạn trên diện tích hơn 7 ha. Vụ ốc năm nay đạt sản lượng cao, dự kiến thu được khoảng 90 tấn ốc hương thương phẩm. Nếu như thời điểm này năm ngoái người dân đã xuất bán hết, thì năm nay mới bán được gần một nửa.
“Dù giá ốc giảm nhưng người dân cũng đang tập trung thu hoạch vì sợ mưa lũ ập đến. Chính quyền địa phương đã cố gắng liên hệ với các tiểu thương trong tỉnh nhưng sức mua hiện nay vẫn còn hạn chế. Chúng tôi cũng đã đề nghị cấp trên có phương án để tìm đầu ra cho ốc hương”, ông Vinh nói.
Theo ông Vinh, việc nuôi ốc hương ở xứ Cồn Vạn từ trước đến nay vẫn đang tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể, nên đầu ra thiếu ổn định và chưa thể liên kết với doanh nghiệp. Thời gian tới, UBND xã Cẩm Lĩnh sẽ đề nghị UBND H.Cẩm Xuyên và Sở NN-PTNT lên phương án quy hoạch lại khu vực nuôi trồng thủy sản để tìm kiếm thị trường xuất khẩu ổn định.
Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng NN-PTNT H.Cẩm Xuyên, cho hay trước khó khăn về đầu ra của ốc hương, các phòng, ban liên quan của huyện cũng đã về khảo sát, khâu nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua ốc cho người dân.
“Việc bảo quản ốc hương rất khó khăn nên cần phải xuất bán với số lượng lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kêu gọi các thương lái ở ngoại tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, người dân đành phải chấp nhận bán với giá rẻ cho các thương lái trong tỉnh vì không còn cách nào khác. Thời gian tới, huyện sẽ quy hoạch lại khu vực nuôi để hỗ trợ người dân về vay vốn và rủi ro về dịch bệnh, thiên tai”, ông Hà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.