Thách thức lớn nhất của nông nghiệp là an toàn thực phẩm

03/12/2015 07:06 GMT+7

Ngày 2.12, tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo "Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp khi VN gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)".

Ngày 2.12, tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo "Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp khi VN gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)". 

Hội thảo do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN tổ chức nhằm phổ biến nội dung trọng yếu của TPP liên quan đến nông nghiệp.
Theo GS-TS Nguyễn Quốc Vọng, Đại học RMIT (Úc), thách thức lớn của nông nghiệp VN khi tham gia TPP là an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, sản lượng, cạnh tranh và giá cả.
Những thách thức này cần lần lượt tháo gỡ bằng quy trình sản xuất an toàn; nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng; thúc đẩy cánh đồng mẫu lớn; xây dựng thương hiệu; giảm thất thoát; cơ giới hóa và đổi mới công nghệ chế biến; đặc biệt là thành lập doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp cùng vai trò quản lý, hoạch định của nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.