Thách thức với nguồn điện sạch giá hợp lý

05/01/2018 07:09 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn điện lực VN (EVN) sáng 4.1, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu EVN cần tham mưu cho Chính phủ các nguồn điện sạch với giá cả hợp lý để thay thế nguồn năng lượng tái tạo, nhất là thủy điện đang cạn dần.

Theo Phó thủ tướng, một trong những thách thức lớn với ngành điện là phát triển nguồn điện đủ cho phát triển kinh tế nhưng cần đi đôi với bảo vệ môi trường.
Dẫn chứng việc thủy điện hiện chiếm 40% công suất nguồn với 20.000 MW, Phó thủ tướng cho rằng các dự án thủy điện lớn gần như đã hết nên với con số này thì đến năm 2020, thủy điện chỉ còn chiếm khoảng hơn 30%, khi mà tổng công suất nguồn cần đạt trên 60.000 MW và đến 2030, tỷ lệ của nguồn thủy điện càng giảm đáng kể.
“Cái hiệu quả nhất thì đã hết, nên phải có nguồn thay thế, xu hướng là phải thay bằng nguồn ít phát thải, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, muốn có nguồn điện sạch thì phải có công nghệ cao, đi kèm là giá cao, trong khi sức chịu đựng của nền kinh tế có hạn. Đó là thách thức lớn”, Phó thủ tướng lưu ý.
Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết kết quả kinh doanh năm 2017, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 293.180 tỉ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 289.250 tỉ đồng (tăng 8,94% so với năm 2016). Với mức doanh thu này, công ty mẹ và 9 tổng công ty thành viên trực thuộc đều có lợi nhuận. Tuy nhiên, mức lãi cụ thể từng đơn vị chưa được tập đoàn này công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.