Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào ASEAN

04/01/2016 03:00 GMT+7

Đông Nam Á hiện là thị trường đầu tư trọng điểm của các doanh nghiệp Trung Quốc, khi chính phủ nước này đang nỗ lực tạo ra khu kinh tế khổng lồ dọc theo hai con đường giao thương trên biển và đất liền với châu Âu.

Đông Nam Á hiện là thị trường đầu tư trọng điểm của các doanh nghiệp Trung Quốc, khi chính phủ nước này đang nỗ lực tạo ra khu kinh tế khổng lồ dọc theo hai con đường giao thương trên biển và đất liền với châu Âu.

Anhui Conch Cement, nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai của Trung Quốc, sẽ khánh thành bốn nhà máy tại Indonesia vào tháng 4 tới với tổng công suất là hơn 12 triệu tấn/năm, theo Nikkei Asian Review. 
Tập đoàn này cũng dự định sẽ vận hành một nhà máy ở Myanmar vào tháng 2 và xây dựng hai nhà máy tại Lào. Trong khi đó, nhà sản xuất giấy Shandong Sun Paper Industry dự kiến đầu tư 290 triệu USD vào một dây chuyền sản xuất tại Lào. 
Ngoài việc là một thị trường mới nổi hấp dẫn, đặc biệt là với những công ty hoạt động trong các lĩnh vực đang gặp khó khăn về đầu ra do thị trường nội địa thu hẹp như thép và xi măng, khu vực Đông Nam Á còn nằm ở vị trí quan trọng trên “Con đường tơ lụa trên biển” giữa Trung Quốc và châu Âu.
Từ năm 2013, chính phủ Trung Quốc đã không ngừng quảng bá sáng kiến kết nối hai con đường tơ lụa trên biển và đất liền với châu Âu với tên gọi “Một vành đai, một con đường”. 
Một phần quan trọng của sáng kiến này là liên kết kinh tế với tất cả các quốc gia và lãnh thổ mà các tuyến đường này đi qua. Theo giới quan sát quốc tế, mặc dù vốn đầu tư và công nghệ của Trung Quốc hấp dẫn các nước đang phát triển, nhưng tất cả đều e ngại nước này đang muốn tạo ảnh hưởng chính trị thông qua đầu tư kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.