USD tăng, chứng khoán giảm

06/07/2018 08:32 GMT+7

Tình trạng này đã diễn ra liên tục, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ra USD và việc khối ngoại không rút tiền khỏi VN.

USD: Sáng giảm chiều tăng
Giá USD ngày 5.7 biến động bất thường theo hướng sáng giảm chiều tăng. Gần hết buổi sáng, giá USD vẫn trong trạng thái thăm dò nhưng đến trưa thì tăng trở lại, từ 5 - 20 đồng/USD tùy ngân hàng (NH). Sức nóng cũng quay trở lại trên thị trường tự do khiến giá tăng nhanh, đặc biệt là giá bán. Giá mua USD cộng thêm 20 đồng lên 23.120 đồng/USD trong khi giá bán cộng thêm 30 đồng ở mức 23.150 đồng/USD.
Hôm qua giá USD trên thị trường quốc tế giảm 0,14 điểm xuống còn 94,37 điểm. Điều này giúp vàng tăng thêm 4 USD lên 1.252 USD/ounce. Giá vàng SJC tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng, giá mua lên 36,69 triệu đồng/lượng và giá bán lên 36,88 - 36,9 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng và vàng nguyên liệu cao hơn 320.000 đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm qua cũng tăng tỷ giá trung tâm 8 đồng, lên 22.638 đồng/USD nhưng Sở Giao dịch NHNN vẫn duy trì giá bán ở mức 23.050 đồng, giá mua ở mức 22.700 đồng như hai ngày qua. Trên thị trường liên NH, giá giao dịch USD của các NH thương mại vẫn giữ nguyên suốt 3 ngày qua, ở mức 23.040 đồng/USD, thấp hơn giá bán USD của NHNN chỉ 10 đồng. Trước đó, NHNN công bố bán USD nhưng không NH nào đăng ký mua vì thanh khoản vẫn tốt. Vì vậy, mức giá bán ra 23.050 đồng của Sở Giao dịch NHNN hiện trở thành “chốt chặn” trên thị trường.
Theo thống kê của HSBC, tính chung từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã mất giá tổng cộng 1,4% trong khi giá các đồng tiền trong khu vực biến động mạnh hơn như đồng baht của Thái Lan giảm 3%, rupiah của Indonesia giảm 7%, peso của Philippines giảm 7,3%, và đặc biệt là nhân dân tệ giảm 3,2%. Do đó biên độ giảm giá của tiền đồng vẫn nằm trong kịch bản có thể dự đoán được. Trong dài hạn, các yếu tố cơ bản trên thị trường quốc tế được dự báo vẫn sẽ diễn biến phức tạp.
Chứng khoán bốc hơi 10 tỉ USD
Hôm qua 5.7, thị trường chứng khoán VN tiếp tục thêm phiên giảm điểm. Chỉ số VN-Index bị mất 15,59 điểm, trượt khỏi ngưỡng 900 điểm, xuống 899,4 điểm, mức thấp nhất sau hơn 7 tháng. Nếu so với đỉnh cao nhất lập được hơn 1.200 điểm vào ngày 9.4 thì chỉ sau 3 tháng, VN-Index đã mất hơn 300 điểm, tương đương mất 25%. Chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội cũng giảm mạnh 3,7 điểm xuống 96,3 điểm.
Hoạt động bán mạnh diễn ra ồ ạt trong đợt giao dịch buổi chiều dù buổi sáng thị trường vẫn còn xanh. Nhiều cổ phiếu (CP) từ NH, dầu khí hay những CP có vốn hóa lớn trên sàn giảm mạnh, nhiều mã còn rơi về giá sàn. Đặc biệt khối ngoại vẫn liên tục bán ròng, riêng hôm qua khối này bán ròng hơn 223 tỉ đồng.
Giá USD tăng, chứng khoán liên tục đi xuống khiến nhà đầu tư lo ngại Ảnh: Đ.N.Thạch - Đậu Tiến Đạt
Tính chung chỉ sau 4 phiên đầu tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài chỉ có một phiên mua ròng và bán ròng cả 3 phiên trị giá hơn 800 tỉ đồng. Động thái này khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn bất an dù đại diện NHNN đã khẳng định với Thanh Niên qua rà soát, kiểm tra toàn hệ thống vẫn chưa có động thái khối ngoại rút tiền khỏi VN.
Chỉ riêng sau 4 phiên giao dịch đầu tháng 7, vốn hóa sàn TP.HCM đã mất đi 192.358 tỉ đồng, tương ứng mất hơn 8,3 tỉ USD. Nếu tính chung cả hai sàn niêm yết thì vốn hóa thị trường đã giảm hơn 10 tỉ USD. Chuyên gia chứng khoán Huỳnh Anh Tuấn phân tích, quá nhiều thông tin bất lợi dồn dập xuất hiện khiến nhà đầu tư khó bình tĩnh. Đầu tiên, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cộng thêm đồng nhân dân tệ vừa giảm giá gây lo ngại về việc hàng Trung Quốc giá rẻ nhiều khả năng tràn vào VN. Thứ hai, việc khối ngoại liên tục bán ra cộng với tỷ giá USD đi lên cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại tác động đến kinh tế vĩ mô... “Dù cơ quan nhà nước nói khối ngoại không rút vốn về nước nhưng động thái liên tục bán ròng trên sàn vẫn khiến nhà đầu tư lo ngại. Vì vậy tâm lý lo lắng và muốn bán ra CP để bảo toàn số tiền đang có hoặc cắt lỗ càng sớm càng tốt là dễ hiểu”, ông Tuấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.