Vàng trong nước giảm nhẹ

17/09/2019 08:53 GMT+7

Giá vàng giao dịch tại Việt Nam đang giảm nhẹ khi thị trường thế giới chưa biến động nhiều.

Sáng nay (17.9), giá vàng SJC công bố mua vào 41,5 triệu đồng/lượng và bán ra 41,85 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Trong khi đó, giá vàng tại Doji giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 41,45 triệu đồng/lượng và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra còn 41.75 triệu đồng/lượng.  
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,02% lên 1.498,10 USD/ounce trong khi giá vàng giao tháng 12 xuống 1.505,80 USD, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Trong phiên đầu tuần, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2019 đã tăng 12 USD/ounce tương đương 0,8% lên 1.511,50 USD/ounce.
Giá kim loại quý bắt đầu tăng trở lại trong ngày đầu tuần sau khi cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út làm tăng thêm mối lo ngại về leo thang căng thẳng ở Trung Đông và đẩy các nhà đầu tư về phía các tài sản trú ẩn an toàn.
Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đối mặt với áp lực ngày càng tăng nhằm hỗ trợ tiền tệ cho nền kinh yếu. Thị trường đang chờ buổi họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban thị trường mở thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed (FOMC) trong tuần này. Nhiều dự báo khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, thị trường đồng thời rất quan tâm đến tuyên bố của Fed sau quyết định hạ lãi suất trên. Một số chuyên gia vàng trên thế giới dự báo giá vàng sẽ có thể trở lại ngưỡng 1.550 USD/ounce một cách nhanh chóng nếu Fed đưa ra tuyên bố mềm mỏng.
Trong khi đó, dữ liệu từ Trung Quốc cũng cho thấy sự tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong  hơn 17 năm dưới bối cảnh tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại lan rộng. Tuy nhiên, đồng USD đã tăng 0,4%  phần nào làm hạn chế mức tăng của vàng.
Các nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao sau vụ tấn công vào mỏ dầu ở Ả Rập Xê Út có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16.9 đóng cửa (rạng sáng 17.9 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 142,7 điểm (0,52%) xuống còn 27.076,82 điểm, chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số S&P 500 giảm 0,31% còn 2.997,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 0,28% xuống 8.153,54 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.