Vay 500 triệu USD xây dựng tuyến metro số 2

04/07/2013 18:52 GMT+7

(TNO) Chiều 4.7, tại trụ sở UBND TP.HCM, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp định vay vốn trị giá 500 triệu USD cho gói vay thứ 2 thuộc chương trình đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (MRT2) của TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, theo quy hoạch, tuyến MRT2 dài khoảng  20 km, điểm đầu tại Thủ Thiêm và điểm cuối tại Bến xe Tây Ninh, được đầu tư làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ thực hiện đoạn từ Bến Thành đến Tham Lương; đoạn từ Bến Thành đến Thủ Thiêm và từ Tham Lương đến Bến xe Tây Ninh sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2.

 Quang cảnh buổi ký kết vay vốn xây dựng tuyến metro số 2
Quang cảnh buổi ký kết vay vốn xây dựng tuyến metro số 2

Số tiền 500 triệu USD nói trên sẽ phục vụ việc xây dựng 11,3 km tuyến chính của MRT2 chạy từ khu vực Bến Thành (quận 1) qua sân bay Tân Sơn Nhất đến Tham Lương (quận 12), bao gồm cả 14 nhà ga.

Theo ông Tomayuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, các dự án metro (tàu điện ngầm) sẽ giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu của khu vực trong vấn đề giải quyết một cách chủ động vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc áp dụng những phương tiện giao thông ít phát thải khí các-bon... 

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Duyệt danh sách các hộ khó khăn được vay vốn chỉ trong 30 ngày
>> Vay vốn không lãi suất
>> Giả danh ngân hàng thu phí vay vốn
>> Thay đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng
>> Website "Vay vốn đi học" hoàn thiện trong tháng 10/2010
>> Được vay vốn ưu đãi khi đầu tư xây nhà tái định cư
>> Chưa thể vay vốn rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.