Xe thang đâm thủng thân máy bay Vietnam Airlines

27/08/2019 06:43 GMT+7

Sự cố khiến Vietnam Airlines phải ngừng khai thác chiếc Boeing 787-9 bị đâm thủng thân để kiểm tra kỹ thuật.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, lúc 23 giờ 10 ngày 21.8, chiếc máy bay Boeing 787-9 của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (số đăng ký VN-A865) khi đang đỗ tại sân số 12 - sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị cho chuyến bay đi Osaka (Nhật Bản) đã bị một chiếc xe thang của Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS, do ông L.Đ.B cầm lái, đâm vào.
Sự cố khiến Vietnam Airlines phải ngừng khai thác chiếc Boeing 787-9 bị đâm thủng thân để kiểm tra kỹ thuật. Cú va chạm làm phần thân dưới cửa L4 (cửa phía sau) chiếc Boeing 787-9 Dreamliner xuất xưởng cuối năm 2015 bị thủng một lỗ kích thước khoảng 20 x 20 (cm). Hiện các chuyên gia của Boeing đang sang trực tiếp để sửa chữa, dự kiến mất khoảng 10 ngày để chiếc máy bay này có thể khai thác trở lại.
Đây không phải lần đầu tiên sự cố ô tô va chạm với máy bay xảy ra tại VN. Trước đó, sáng sớm 7.8.2015, nhân viên lái xe đầu kéo với 2 rơ moóc hành lý phía sau đã đâm vào cánh trái một chiếc máy bay mang số hiệu CL350, khiến máy bay bị xô lệch khoảng 20 cm mặc dù bánh xe máy bay đã lắp 2 gờ chống trượt trước - sau, cánh trái rách một đoạn khoảng 30 x 10 cm.
Cũng vào năm 2015, sáng 27.8, một xe chở băng chuyền đã đâm va vào cửa hầm hàng của một chiếc máy bay Airbus 330 - 300 thuộc Hãng hàng không China Airlines (Đài Loan), tạo ra vết lõm sâu khoảng hơn 20 cm và kéo dài hơn 1 m trên thân máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.