Xuất khẩu cá cảnh cả nước đạt 10 - 12 triệu USD

23/11/2015 21:59 GMT+7

Tại VN hiện có khoảng 500 cơ sở sản xuất, ươm nuôi cá cảnh tập trung ở các thành phố lớn, trong đó TP.HCM là trung tâm sản xuất và xuất khẩu cá cảnh lớn nhất nước.

Tại VN hiện có khoảng 500 cơ sở sản xuất, ươm nuôi cá cảnh tập trung ở các thành phố lớn, trong đó TP.HCM là trung tâm sản xuất và xuất khẩu cá cảnh lớn nhất nước.

Theo Hội nghề cá VN, trong 10 tháng 2015, TP.HCM xuất khẩu 9,6 triệu con cá cảnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá cảnh cả nước hiện khoảng 10 - 12 triệu USD/năm.
Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá VN nhận định VN có thể tăng kim ngạch xuất khẩu cá cảnh lên mức 40 - 50 triệu USD trong thời gian tới.
Hiện VN xuất khẩu trên 60 loài cá cảnh, phổ biến như cá neon, cá dĩa, cá xiêm, cá mô ly, trân châu, cá bảy màu, hải quỳ, cá mó, khoang cổ, hoàng hậu. Thị trường xuất khẩu chính gồm châu Âu chiếm 58%, châu Á 28%, châu Mỹ 9,5% và châu Úc chiếm 3,5%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.