Tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai: Đề xuất thanh lý hợp đồng nhiều công trình chậm tiến độ

Lê Lâm
Lê Lâm
08/09/2022 09:56 GMT+7

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh cho phép thanh lý hợp đồng, tổ chức đầu thầu lại đối với 6 công trình xã hội đang bỏ dỡ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.

Ngày 8.9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa có đề xuất UBND tỉnh cho phép thanh lý hợp đồng, tổ chức đấu thầu lại đối với 6 công trình xã hội đang bỏ dỡ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.

Khu tái định cư sân bay Long Thành (tái định cư Lộc An – Bình Sơn) có 11 công trình xã hội được triển khai, gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã Lộc An. Tổng kinh phí xây dựng 227 tỉ đồng.

Một trong 6 công trình thi công dang dở, chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến nay, chỉ có 2 công trình hoàn thành đó là 1 trường mầm non và trụ sở UBND xã. Bên cạnh đó còn có 3 công trình cũng đã hoàn thành xây dựng hơn 80%, các nhà thầu đang nỗ lực thi công để hoàn thành vào tháng 12.2022.

6 công trình còn lại, ông Tuấn gọi đây là nhóm “các công trình không có khả năng hoàn thành”. Nguyên nhân có yếu tố khách quan là biến động giá, ảnh hưởng Covid-19, nhưng cũng có yếu tố chủ quan là nhà thầu không tích cực thi công.

Theo ông Tuấn, 6 công trình này đầu đã khởi công xây dựng hơn 1 năm nhưng đến nay tiến độ chỉ được 15% khối lượng công trình. “Từ đầu năm 2022 đến nay, các nhà thầu không tổ chức thi công hoặc thi công nhỏ giọt, cầm chừng. Một công trình lớn mà chỉ có 3 công nhân, không bằng công trình nhà dân bên cạnh”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Vì vậy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh cho phép thanh lý hợp đồng, tổ chức đấu thầu lại đối với 6 công trình đang bỏ dỡ này.

Hiện tại chỉ có công trình UBND xã và 1 trường mầm non là hoàn thành

LÊ LÂM

Cho ý kiến về vấn đề này, tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành diễn ra vào ngày 6.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm việc với các chủ thầu yêu cầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu khả thi cho tiếp tục thi công, còn không thì kiên quyết cắt hợp đồng, đồng thời cấm các nhà thầu này từ nay không thể tham gia vào các gói thầu nào trên địa bàn tỉnh.

Để tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai đã xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn rộng 282 ha, được chia thành 3 phân khu dự kiến bố trí 5.002 lô cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xét tái định cư đã phát sinh thêm nên năm 2021 Đồng Nai điều chỉnh nâng lên 6.648 lô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.