Tái khởi động dự án cầu 150 tỉ qua sông Trường Giang

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/07/2022 04:39 GMT+7

Tin từ ông Nguyễn Quang Thạnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án quỹ đất H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết sau khi cơ bản hoàn tất được việc giải phóng mặt bằng, cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang đã tái khởi động, thi công trở lại.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh trong bài 3 năm mới làm xong… 4 trụ cầu ngày 31.7.2020, nói về việc cầu Tam Giang nối xã Tam Giang với TT.Núi Thành (H.Núi Thành) được UBND H.Núi Thành phê duyệt, đầu tư xây dựng năm 2017 với chiều dài 200 m (có 5 nhịp cầu và 2 đường dẫn), rộng khoảng 12 m, tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án quỹ đất H.Núi Thành làm chủ đầu tư, thực hiện trong vòng hơn 1 năm. Thế nhưng, qua nhiều năm triển khai, mọi thứ vẫn dang dở, ngổn ngang và đến nay cầu mới làm xong được… 4 trụ. Nguyên nhân khiến cầu triển khai chậm được lãnh đạo địa phương lý giải là do vướng mặt bằng. Tại cuộc họp HĐND tỉnh vừa qua, vấn đề cầu Tam Giang chậm thi công cũng được các đại biểu quan tâm và đưa ra mổ xẻ.

Sau gần 5 năm, cầu Tam Giang mới làm xong được... 4 trụ cầu

MẠNH CƯỜNG

Mới đây, sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng sau khi mặt bằng thi công phần cầu và đường dẫn phía tây tại TT.Núi Thành được bàn giao, đảm bảo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, đề nghị UBND H.Núi Thành tập trung chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tổ chức triển khai thi công hoàn thành mố cầu M2, kết cấu thượng bộ và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022 để đầu năm 2023 đưa vào sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.