Tại London, tổng thống Ukraine kêu gọi Anh cấp máy bay chiến đấu

Tại London, tổng thống Ukraine kêu gọi Anh cấp máy bay chiến đấu

09/02/2023 13:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Anh vào hôm 8.2. Ông được Thủ tướng Rishi Sunak chào đón ở sân bay. Hai nhà lãnh đạo sau đó đến Văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing để bàn về việc Kyiv đang rất cần vũ khí hạng nặng trước nguy cơ Nga mở đợt tấn công mới.

Thủ tướng Anh nói: "Thật vinh dự khi được đón tiếp ông ở đây, chúng tôi muốn sát cánh cùng ông trong suốt cuộc xung đột này và đảm bảo rằng (Ukraine) sẽ chiến thắng".

Đây là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra. Nhiều người từng cho rằng ông Zelensky sẽ chạy trốn sau khi lực lượng Nga đưa quân vào Ukraine hồi năm 2022 Nhưng ông vẫn ở lại Kyiv và trở thành một biểu tượng kháng cự của Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã chặn đứng được cuộc tấn công và sau đó bắt đầu đẩy lùi quân Nga.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Anh cung cấp máy bay chiến đấu - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đi bộ bên ngoài Số 10 Phố Downing ở London, Anh, ngày 8.2

Reuters

Tổng thống Zelensky chính thức chỉ rời đất nước một lần kể từ đầu chiến sự. Đó là chuyến thăm Washington để kêu gọi cung cấp vũ khí và viện trợ. Và hiện ông đang ở London với mục tiêu tương tự.

Phát biểu trước quốc hội Anh, ông Zelensky cảm ơn nước này đã cung cấp vũ khí và đào tạo cho Kyiv.

Tại đây, ông đã kêu gọi được cung cấp máy bay chiến đấu. Anh đã đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ tiên tiến, nhưng London chưa nói rõ có cung cấp máy bay hay không.

Cũng trong chuyến đi, ông Zelensky đã đến thăm một căn cứ quân sự của Anh, nơi các binh sĩ Ukraine đang được đào tạo cách vận hành xe tăng Challenger.

Chuyến thăm của Zelensky tới Vương quốc Anh, bao gồm cuộc gặp với Vua Charles, diễn ra một ngày sau cảnh báo đáng ngại từ chiến trường.

Giám đốc an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov trong tuần này cho biết các lực lượng Nga có khả năng sẽ tấn công tại Zaporizhzhia ở miền nam và Kharkiv ở miền đông.

Ông Danilov dự đoán Moscow cần đạt những bước tiến về lãnh thổ trước ngày kỷ niệm một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24.2.

Ngoài ra, ông Danilov cho biết dù xe tăng phương Tây rất hữu ích nhưng Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, đặc biệt là đạn 155 mm. Ông cho rằng nếu có vũ khí mà không có đạn dược thì cũng sẽ là một thách thức lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.